Meta sẽ mã hóa tin nhắn trên Facebook, Instagram

Tạp chí Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, trong tuần này, tập đoàn truyền thông hộ Meta sẽ mã hóa đầu cuối cho tin nhắn của người dùng trên Facebook. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng của tập đoàn công nghệ Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin của WSJ, Meta sẽ mặc định mã hóa hoàn toàn tin nhắn trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook và Instagram. Tuy nhiên, ứng dụng Instagram sẽ được chuyển sang mã hóa muộn hơn, có thể là vào dịp đầu năm 2024. 

Tập đoàn Meta hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng Reuters về thông tin này. 

Bước thay đổi trên đồng nghĩa với việc người dùng Facebook và Instagram không cần bật riêng tính năng mã hóa đầu cuối nữa. Tính năng này cho phép chỉ có người gửi và người nhận mới đọc được tin nhắn đó. 

Meta cho biết mã hóa có thể giúp bảo vệ người dùng an toàn trước tin tặc, kẻ lừa đảo và tội phạm.

Mã hóa đầu cuối hiện là tính năng gây tranh cãi giữa các công ty truyền thông và nhiều chính phủ.

Chính phủ Anh hồi tháng 9 đã kêu gọi Meta không triển khai mã hóa trên Instagram và Facebook Messenger nếu không có biện pháp an toàn để bảo vệ trẻ em khỏi nạn lạm dụng tình dục.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Iran phóng thành công tàu vũ trụ giả định chở người
Iran phóng thành công tàu vũ trụ giả định chở người

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 6/12, Iran thông báo đã phóng vào không gian một tàu vũ trụ có khoang chứa người, khẳng định rằng đây là một bước thành công mới hướng tới việc đưa các phi hành gia vào vũ trụ sau này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN