Trung Quốc phóng thử thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

Tối ngày 14/12 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ thử nghiệm có thể tái sử dụng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở khu vực phía Tây Bắc của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết phi thuyền này sẽ hoạt động trên quỹ đạo một thời gian trước khi quay trở lại địa điểm hạ cánh theo lịch trình định sẵn.

Trong quá trình hoạt động trên quỹ đạo, tàu vũ trụ trên sẽ tiến hành xác minh các công nghệ có thể tái sử dụng trong các lần phóng sau và các thí nghiệm khoa học để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

Hôm 26/10, cũng tại trung tâm Tửu Tuyền và bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17, đưa 3 phi hành gia  lên trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây, với nhiệm vụ thực hiện thí nghiệm thực tế trên quỹ đạo về khoa học vũ trụ và tải trọng ứng dụng, lắp đặt tải trọng ngoài tàu, bảo trì và sửa chữa trạm vũ trụ, đánh giá hiệu suất chức năng quá trình lắp ráp và tích lũy lợi ích của trạm vũ trụ.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới 
Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới 

Ngày 10/12, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D, đưa vệ tinh viễn thám Yaogan-39 vào không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN