Giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền ngay từ cảng cá

Cùng cả nước quyết tâm đạt mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản vào cuối năm nay, Thanh Hóa đang đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền tại các cảng cá để chống khai thác IUU.

Chú thích ảnh
Cảng cá Ngư Lộc nhộn nhịp kẻ bán, người mua. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc là 1 trong 3 cảng cá lớn ở Thanh Hóa. Tại đây, việc quản lý, giám sát đội tàu cá được siết chặt hơn trước. Trước và sau mỗi chuyến biển, lực lượng chức năng đều đặn tổ chức các buổi tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu cá, thuyền trưởng không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì tín hiệu kết nối trên biển, ngăn chặn, giảm thiểu hành vi vi phạm khai thác IUU.

Sau gần 10 ngày đánh bắt trên biển, tàu cá TH-92626-TS của anh Tô Văn Ngọc cập cảng cá Hòa Lộc mang theo hàng chục tấn cá, tôm. Do đã có thông báo trước với Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc về thời gian cập cảng nên ngay sau khi tàu cập bến đã có lực lượng chức năng kiểm tra sổ nhật ký đánh bắt, sản lượng khai thác, vùng đánh bắt. Sau khi kiểm tra, hải sản trên tàu cá của anh Ngọc được cấp giấy chứng nhận nguồn gốc rồi bán ra thị trường.

Anh Ngọc cho biết, được các cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo về việc đánh bắt đúng quy định, không sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản nên tàu anh luôn tuân thủ quy định; không vi phạm vùng biển nước ngoài, không dùng chất nổ, thực hiện nghiêm quy định về khai thác IUU.

Thanh Hóa hiện có 3 cảng cá lớn gồm Lạch Bạng (Thị xã Nghi Sơn), Lạch Hới (Thành phố Sầm Sơn) và Hòa Lộc. Đây cũng là các cảng có Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát soát nghề cá. Thực hiện giải pháp chống khai thác IUU, thời gian qua, Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa và các Văn phòng  đại diện đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá; tổ chức phân công thường trực 24/24h hàng ngày để giám sát, tổng hợp thông tin, dữ liệu báo cáo, kiểm soát tàu cá cập cảng và rời cảng theo quy định.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tại 3 cảng cá chỉ định có 1.269 lượt tàu rời cảng, 813 lượt tàu cập cảng, thu 813 nhật ký khai thác thủy sản đạt 100% số tàu cập cảng. Sản lượng thủy sản qua cảng đạt 6.704 tấn. Sự nỗ lực của Ban quản lý cảng cá, các văn phòng đại diện trên địa bàn Thanh Hóa đã góp phần nâng cao nhận thức để ngư dân thực hiện tốt các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tháo gỡ "thẻ vàng" của EC.

Ông Nguyễn Đình Ánh, Phó giám đốc Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã áp dụng nhiều hình thức từ loa, đài, tờ rơi, pa-nô… để tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng hoạt động nghề cá nắm được nội quy, quy định khi tàu cá cập, rời cảng; ghi nộp nhật ký khai thác hay các hành vi vi phạm mà tàu cá thường hay mắc phải khi cập, rời cảng; mức xử phạt đối với các tàu cá khai thác vi phạm IUU và hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng ghi nhật ký khai thác theo đúng quy định... Đến nay, cơ bản bà con ngư dân các xã ven biển ở Thanh Hóa thực hiện rất tốt việc khai thác, đánh bắt thủy sản theo quy định.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả chống khai thác IUU và thực hiện giải pháp khắc phục các khuyến nghị của EC nghiêm túc và kịp thời. Khâu tuần tra, kiển tra, giám sát hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển được triển khai thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề hàng năm. Việc giám sát được tổ chức thường xuyên, liên tục, đảm bảo khai thác thuỷ sản của các tàu cá được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo chông khai thác IUU tỉnh đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra tại các địa phương và cảng cá trên địa bàn, phát hiện, xử lý 47 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 1,5 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển rà soát, xác minh tàu cá, tập trung vào những tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tàu cá. Từ đó, thực hiện xóa đăng ký 498 tàu gồm các tàu cá chìm đắm, giải bản, hư hỏng hoàn toàn và tàu bán ra tỉnh khác…    

Thanh Hóa đã nhập 2.421 tàu cá vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase) để các cơ quan, đơn vị cùng khai thác, đáp ứng yêu cầu theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ. Đồng thời, chia sẻ thông tin các nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu cá tắt, tháo thiết bị VMS trên biển... cho lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Cảnh sát biển để theo dõi, giám sát, xác minh và xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Đồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa khẳng định, thời gian tới, ngành thủy sản Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trong thực hiện tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển, cửa lạch, bãi ngang, cảng cá; kiên quyết không cho tàu cá hoạt động trên biển khi không đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành liên quan xử lý nghiêm tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Với quyết tâm nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC, Thanh Hoá sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, không để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thuỷ sản bất hợp pháp.

Hoa Mai (TTXVN)
Sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát khai thác IUU 
Sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát khai thác IUU 

Gỡ thẻ vàng châu Âu đối với khai thác hải sản được tỉnh Bạc Liêu xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN