Bán điện dưới giá thành, EVN vẫn công bố lãi hơn 2.792 tỷ đồng trong năm 2017

Tuy nhiên, con số lãi này là tính cả thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện như thu từ hoạt động tài chính, cổ tức và lợi nhuận được chia… Nếu chỉ tính doanh thu bán điện thì EVN lỗ hơn 1.323 tỷ đồng.

Chiều 30/11, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo số liệu được công bố, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016.

Chú thích ảnh
EVN đang bán điện dưới giá thành sản xuất.

Trong khi đó, doanh thu bán điện năm 2017 chỉ đạt 289.955,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh. Như vậy, EVN bị lỗ 1.323,68 tỷ đồng nếu chỉ tính chi phí sản xuất, kinh doanh điện.

Tuy nhiên, EVN thu được 4.115,76 tỷ đồng từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh ngành Điện trong năm 2017. Trong đó, thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng là 726,31 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ EVN là 1.637,04 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia từ lãi tiền gửi là 241,55 tỷ đồng...

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan, EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng trong năm 2017.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) lý giải nguyên nhân tăng chi phí sản xuất kinh doanh điện là do giá than năm 2017 tăng 5,7%, giá dầu DO, FO bình quân tăng 21,95% và 32,84%. Giá dầu HSFO cũng đã tăng 39,2% dẫn đến giá khí thị trường cao. Thêm vào đó, thuế suất tài nguyên nước tăng, tỷ giá USD tăng cao... cũng làm tăng chi phí sản xuất.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) chủ trì buổi công bố.

Theo Bộ Công Thương, có một số khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh năm 2017 là số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 1.940,29 tỷ đồng và khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện khoảng 3.071,14 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.

"Chênh lệch tỷ giá được phân bổ từ năm 2016 đến năm 2020. Năm 2018 giá điện không tăng, nên khoản chênh lệch tỷ giá vẫn còn. Nếu như trong năm 2019 có phương án tăng giá điện thì các khoản chênh lệch tỷ giá này sẽ được hạch toán vào giá điện mới", ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Liên quan đến tình hình thiếu điện có thể xảy ra sau năm 2020, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Cung ứng điện năm 2019 - 2020 có thể vẫn đảm bảo, nhưng tại một số thời điểm căng thẳng thì phải huy động điện dầu. Trong khi các nguồn điện tái tạo phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu, thì giải pháp căn cơ về lâu dài là phải tiết kiệm điện.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
EVN đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện năm 2019
EVN đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn sẽ thi công đảm bảo hoàn thành trong năm 2018 các dự án quan trọng phục vụ cấp điện năm 2019; bao gồm, các trạm biến áp 220kV Lưu Xá, Quỳnh Lưu, Quang Châu, đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN