Bến Tre: Chủ động phòng, chống triều cường và xâm nhập mặn dịp Tết

Hiện tại, các ngành và địa phương trong tỉnh Bến Tre đang tích cực chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, ứng phó triều cường và xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Cống Tân Phú thuộc Dự án Quản lý nước tỉnh Bến Tre tại huyện Châu Thành (Bến Tre) ngăn nước mặn xâm nhập từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào sông Ba Lai. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong các ngày 10 - 12/2/2024; khả năng gây ngập từ ngày 9 - 14/2/2024 (nhằm 30 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng Âm lịch).

Do đó, các địa phương cần có kế hoạch gia cố bảo vệ hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở, xâm nhập mặn do triều cường kết hợp gió Đông Bắc và các tác nhân khác. Đặc biệt, các khu vực trong đê bao nhưng cống mở, các khu vực nội vườn, nội đồng không có cống do chênh lệch giữa hai đỉnh triều chiều và sáng với nước ròng (chân triều) đêm rất nhỏ, gây nên hiện tượng nước lớn trong thời gian dài giữa hai đỉnh triều. Các khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu, ngoài đê bao; khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông, rạch, ven biển.

Riêng xâm nhập mặn trên các sông chính tăng theo các đỉnh triều, tăng dần từ ngày 8 - 10/2/2024. Độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp 6, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, cách cửa sông 44,6 km; độ mặn 1‰ xâm nhập đến ấp An Mỹ, xã An Khánh, huyện Châu Thành, cách cửa sông 52,5 km.

Trên sông Hàm Luông, độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp  Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 59 km.

Trên sông Cổ Chiên độ mặn 4‰ xâm nhập đến ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, cách cửa sông 58,5 km.

Trước tình hình trên, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre khuyến cáo các địa phương cách cửa sông từ 5 2- 76 km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. Người dân và các địa phương cần chủ động theo dõi, cập nhật bản tin Khí tượng thủy văn và xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Tại Bến Tre, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024 dự báo sẽ đến sớm và gay gắt nên tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tập trung ứng phó ngay từ cuối mùa mưa; trong đó, ngoài các giải pháp công trình, phi công trình, chính quyền địa phương vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô bằng nhiều hình thức, phương tiện như ống hồ, lu, túi chứa nước, trải bạt trữ nước trong ao mương.

Ông Lê Văn Nhễ, ngụ ấp Hòa An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách cho biết, để có nước tưới trong mùa hạn mặn năm nay, gia đình ông đã đầu tư xây dựng ao chứa nước ngọt chứa khoảng 6.000 m3 nước, bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ tưới tiêu trong gần 2 tháng nếu mặn xâm nhập.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre Nguyễn Văn Điền cho hay, tỉnh vừa triển khai thực hiện dự án Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái, hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách. Dự án bao gồm các hạng mục như: Cống rộng 30m, cầu giao thông và đường dẫn vào cầu, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ tưới tiêu cho khoảng 5.300 ha cây giống, hoa kiểng của hai huyện Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Bùi Văn Thắm, dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 có khả năng xuất hiện sớm, sâu và kéo dài trên địa bàn tỉnh ở mức tương đương và cao hơn mùa khô năm 2015 - 2016; không loại trừ trường hợp cực đoan, kéo dài và đạt lịch sử như mùa khô năm 2019 - 2020.

Do vậy, ngành nông nghiệp đang phối hợp các địa phương vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt để ứng phó; đồng thời, tiếp tục tăng cường thông tin về diễn biến, tình hình xâm nhập mặn; tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tích cực trữ nước ngọt để phục vụ chăn nuôi và tưới cho cây trồng, nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả…

Tin, ảnh: Công Trí (TTXVN)
Không chủ quan với xâm nhập mặn trong những ngày Tết
Không chủ quan với xâm nhập mặn trong những ngày Tết

Ngày 9/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn công tác đến khảo sát, kiểm tra tình hình xâm nhập mặn tại các vị trí cửa sông lớn của tỉnh Hậu Giang, nơi giáp ranh với các tỉnh lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN