Cảm xúc đặc biệt với ngày hội của những người nông dân Việt

Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiều đại biểu chính là người đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Họ mang theo kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều thành công, những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu mang theo nhiều mong muốn, khao khát và kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều thành công. Ảnh: TTXVN

Trong số các đại biểu có nhiều người lần đầu tiên đến Thủ đô, có người lần đầu tiên tham dự đại hội. Họ mang theo nhiều mong muốn, khao khát và kỳ vọng Đại hội sẽ đạt được nhiều thành công, những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, chị Thị Gro (buôn Đắk B'lao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Tôi rất vui khi được tham dự Đại hội lần này. Tôi vinh dự được bà con tín nhiệm cử đi dự đại hội, tôi tới với rất nhiều kỳ vọng của người dân trong buôn, nơi bà con còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh này. Bà con đang rất cần sự trợ giúp của Đảng, Nhà nước. Hiện nay, trong buôn, theo tiêu chí xét duyệt hộ nghèo thì số lượng hộ nghèo giảm nhiều tới 65% so với năm 2022, nhưng theo tôi, trên thực tế thì bà con dân tộc còn nhiều khó khăn. Kỳ vọng của tôi là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về tới buôn làng, để giải quyết những gì khó khăn còn lại của bà con, làm sao cho phát triển hơn”.

Chú thích ảnh
Chị Siu Hlen tự hào là người dân tộc được đến với Đại hội, Ảnh: L.S

Lần đầu tham dự Đại hội, chị Thị Gro rất vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu đại diện cho 10 triệu hội viên toàn quốc tràn đầy sức khoẻ, năng lượng và tài năng, cả nhiệt huyết tuổi trẻ, sự cống hiến… Qua đó sẽ cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, các mô hình hay, sản xuất giỏi để giúp sức trong sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại tỉnh nhà nói riêng và toàn quốc nói chung.

Trong khi đó, chị Siu Hlen, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Brông (tỉnh Gia Lai) cho biết, chị rất hào hứng khi được dự Đại hội toàn quốc Hội nông dân Trung ương, để đem những chủ trương của Trung ương hội về thông báo cho bà con.

“Đây là lần thứ hai tôi ra Hà Nội của tôi. Lần trước là với tư cách Phó Bí thư huyện Đoàn, được đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc khóa 12. Chư Brông là một huyện thuần nông nghiệp, với dân tộc Chơ Rai chiếm 46%, người dân ở đây chủ yếu trồng các lâu năm như cao su, hồ tiêu, cà phê.

Với chủ đề của Đại hội, tôi hy vọng nội dung phương thức hoạt động có đổi mới hơn nữa trong công tác xây dựng, tổ chức hội để Hội ngày càng vững mạnh, đem lại nhiều điều mới mẻ cho bà con nông dân, nhất là ở các cơ sở như chúng tôi.

Chú thích ảnh
Chị Điều Thị Thanh Tuyền kỳ vọng các hợp tác xã càng ngày càng phát triển hơn, giúp cho bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: L.S

Chị Điểu Thị Thanh Tuyền, Chi hội trưởng hội nông dân ấp Quý Thành (xã Đồng Khánh, Lộc Ninh, Bình Phước): “Tôi rất vui khi được dự cái đại hội này, được học hỏi nhiều kinh nghiệm, giao lưu với nhiều cái doanh nhân làm nông nghiệp. Ấp chủ yếu là người Khơ Me, có hợp tác xã sản xuất lúa sạch ST21. Hợp tác xã thu mua hết lúa sạch cho bà con. Vì vậy, tôi kỳ vọng cho các hợp tác xã càng ngày càng phát triển hơn, giúp cho bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng mong Đại hội sẽ đạt nhiều thành công, giúp đỡ hội viên nông dân trong đó có các hội viên nông dân và khu vực đồng bào thiểu số phát triển kinh tế”.

L. Sơn/Báo Tin tức
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã tiến hành một trong những nội dung quan trọng của Đại hội: Bầu Ban Chấp hành hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN