Công ty mía đường tại Hậu Giang sẽ tiếp nhận mía từ ngày 4/12

Theo ông Trần Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO), để giúp người dân trồng mía tại Hậu Giang chủ động trong thu hoạch và bán mía, CASUCO đã thông báo về thời gian tiếp nhận mía và vào vụ sản xuất 2021-2022. 

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch mía. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Cụ thể, công ty sẽ tiếp nhận mía và xuống mía ép từ 8 giờ sáng ngày 4/12/2021 tại Phòng đăng tài Cảng thủy nội địa Nhà máy đường Phụng Hiệp tại số 10 đường 1/5, khu vực 5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thời gian xuống mía ép dự kiến 8 giờ sáng ngày 9/12/2021.

Thông báo của CASUCO cũng nêu rõ, do tình hình dịch bệnh COVD-19 diễn biến phức tạp, công ty yêu cầu các chủ ghe, chủ mía khi về cầu cảng nhà máy phải có giấy xác nhận tiêm vaccine ít nhất 1 mũi và giấy xác nhận test nhanh âm tính với COVID-19 trong thời hạn 72 giờ. Chủ ghe và chủ mía không đi lại trên bờ và khu vực nhà máy. Phiếu cân mía công ty giao trực tiếp cho chủ ghe và người đại diện, chủ mía sau khi cân xong.

Về thủ tục thanh toán đối với mía công ty đầu tư là sau từ 3-5 ngày kể từ ngày cân và thanh toán 1 lần. Đối với mía ngoài vùng đầu tư của công ty sẽ thanh toán sau từ 10-15 ngày kể từ ngày cân và thanh toán 1 lần. Khi đến hạn thanh toán, phòng kế toán công ty sẽ nhận hồ sơ thanh toán tại phòng bảo vệ. Người đi thanh toán ngồi chờ phải đảm bảo 5K, giữ khoảng cách trên 2m, phòng kế toán kiểm tra lại hồ sơ và thanh toán cho bà con tại phòng bảo vệ nơi nhận.

Đầu tháng 11/2021, CASUCO cũng đã công bố mức giá thu mua mía vụ ép mía 2021 - 2022. Theo đó, giá thu mua mía nguyên liệu là 1.180 đồng/kg cho mía 10 chữ đường tại cầu cảng nhà máy đường Phụng Hiệp. Còn giá mía thu mua tại ruộng, sau khi chất lên phương tiện vận chuyển là 1.100 đồng/kg mía 10 chữ đường, tăng 250 đồng/kg so niên vụ mía năm 2019 - 2020.

Niên vụ mía 2020-2021, nông dân tỉnh Hậu Giang xuống giống được hơn 5.000 ha. Đến nay, nông dân Hậu Giang đã thu hoạch được gần 1.400 ha mía ép nước giải khát, năng suất bình quân đạt 100 tấn/ha. Số mía còn lại của Hậu Giang hiện đang có nhiều diện tích mía chín sớm (giống mía ROC 16) đã quá ngày thu hoạch cần phải tiêu thụ.

Hồng Dân (TTXVN)
Lập lại môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành mía đường
Lập lại môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành mía đường

Sau khi lao dốc vì đường nhập lậu, ngành mía đường đang dần phục hồi. Tuy nhiên, để phát triển bền vững cần có nhiều thay đổi từ người dân, doanh nghiệp và những chính sách liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN