Đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Sở Công Thương Hà Nội đã đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng và tổ chức kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 39.400 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với kể hoạch Tết năm 2020). 

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại siêu thị Vinmart Đại La (Hà Nội). Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, cho đến nay, các đơn vị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch khai thác tăng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 - 22% so với kế hoạch Tết 2020, nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì, thực hiện phương án đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu đã xây dựng (lượng hàng hóa ký kết tăng 2 đến 3 lần so với ngày thường) để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết thêm, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, sự kiện như: Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Tân Sửu 2021 trong tháng 1/2021 với quy mô dự kiến khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức 3 đến 5 tuần hàng tại Hà Nội; dự kiến tổ chức 88 chợ Hoa Xuân phục vụ Tết, các chuyến bán hàng lưu động về khu vực ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ Tết của nhân dân. 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, lành mạnh, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường cơ động tăng cường phối hợp thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố từ nay đến hết 28/2/2021.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm (pháo, thuốc lá), thực phẩm đông lạnh nhập khẩu, thực phẩm nhập lậu (đặc biệt là thịt lợn, bò, gia súc, gia cầm, hải sản các loại và các sản phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm nhập khẩu, đông lạnh,...), thực phẩm công nghệ (rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, dầu ăn,..), thuốc lá, quần áo thời trang,..; đồng thời chú trọng kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng cấm, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm trên môi trường mạng thông tin điện tử.

Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tập trung kiểm tra hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, lưu thông trên các tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao trong hoạt động kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả. Song song với đó, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sản xuất, lưu thông hàng hóa đảm bảo chất lượng, góp phần bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, phục vụ nhân dân Thủ đô và cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Báo cáo của Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy, chỉ trong tháng cao điểm Tết (từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020), Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 793 vụ việc, qua đó đã xử lý 677 vụ việc với tổng số tiền xử lý hơn 9 tỷ đồng. Tính đến 14/12/2020), Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 5.771 vụ việc, qua đó xử lý 5.616 vụ việc với tổng số tiền xử lý trên 133,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại tỉnh Bạc Liêu, lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương cũng tăng cường kiểm tra hàng hóa, nhất là hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, niên yết giá cả, nhằm đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo quyền lời chính đáng cho người tiêu dùng.

Ông Hà Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, những tháng cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao đột biến, nhiều mặt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng tung ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn hòng kiếm lời bất chính...

Theo ngành công thương tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được các cơ quan chức năng thực hiện tích cực, chủ động, góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận siêu cao mà một số đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng nhái, hàng lậu cố tình đưa những sản phẩm không rõ nguồn gốc vào thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như uy tín và chất lượng của doanh nghiệp.

Hơn nữa, nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hơn 700 vụ việc liên quan buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, qua đó tiến hành lập biên bản xử phạt hơn 400 vụ, với tổng giá trị thu phạt hơn 5 tỷ đồng.

Nguyễn Thắng - Huỳnh Sử (TTXVN)
Hà Nội: Gần 40.000 tỷ đồng dự trữ lượng hàng hóa phục vụ Tết
Hà Nội: Gần 40.000 tỷ đồng dự trữ lượng hàng hóa phục vụ Tết

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ dự trữ lượng hàng hóa trị giá 39.400 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN