Đồ chơi Trung thu tăng giá nhẹ, hàng nội chiếm ưu thế

Còn gần một tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, không khí trung thu đã rất nhộn nhịp. Theo đánh giá của các tiểu thương, thị trường đồ chơi trung thu năm nay mẫu mã khá đa dạng, giá cả tăng hơn so với năm trước 10-20%, đồ thủ công trong nước chiếm nhiều ưu thế.

Chú thích ảnh
Khách hàng mua đồ chơi cho trẻ em trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đồ chơi truyền thống, hàng nội lên ngôi

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, các cửa hàng nằm trên phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can (Quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu trưng bày các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi trung thu từ truyền thống đến hiện đại dành cho trẻ em. 

Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước chiếm tới 70 - 80% tại các gian hàng. Một số tiểu thương phố Hàng Mã cho biết nhiều năm gần đây, các phụ huynh có xu hướng lựa chọn mặt hàng truyền thống cho con em mình trong dịp trung thu vì sự gần gũi với văn hóa, lịch sử của người Việt Nam và an toàn.

Chị Thu Hà, tiểu thương tại phố Hàng Mã cho hay, những món đồ chơi đơn giản, giá rẻ như chong chóng tre, đèn ông sao, đèn giấy là những mặt hàng tiêu thụ ổn định nhất, sức mua thậm chí còn mạnh hơn cả những đồ chơi gắn đèn, lắp nhạc…

“Từ năm ngoái đến năm nay, đồ chơi thủ công của Việt Nam đã có nhiều cải tiến về mẫu mã, cũng vẫn chất liệu được dùng làm đèn trung thu, đã được người thợ sáng tạo ra các hình thù khác nhau như con gà trống, con ngựa, thuyền… thu hút và bắt mắt hơn nhiều. Loại đèn này có thể sử dụng đèn chạy bằng pin gắn bên trong, giá cả dao động từ 30.000 đồng - 150.000 đồng, tuỳ theo kích thước. Không chỉ có vậy, các loại đèn lồng giấy cũng được làm sáng tạo, màu sắc thu hút hơn”, chị Thu Hà cho hay.

Chú thích ảnh
Tết Trung thu năm nay, đồ chơi thủ công truyền thống chiếm ưu thế.

Có mặt trên phố Hàng Mã, chị Nguyễn Huệ (quận Hoàng Mai) mua một chiếc mặt nạ giấy bồi hình con mèo giá 25.000 đồng cho con gái và một chiếc đèn trung thu hình con gà cỡ vừa, có giá 70.000 đồng cho con trai. Chị Huệ cho biết, những năm gần đây, chị thường lựa chọn đồ chơi truyền thống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các chất liệu từ giấy, tre, nứa… gần gũi thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho con, hơn nữa mẫu mã sản phẩm cũng đã có nhiều cải tiến, không thua kém hàng ngoại nhập.

Tại những quầy hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, những món đồ chơi do nước ngoài sản xuất trong dịp Tết Trung thu hầu như chỉ chiếm một phần nhỏ trong gian hàng. Cũng theo các tiểu thương bán đồ chơi trung thu cho biết lượng người mua những món đồ chơi nước ngoài cũng không nhiều. Có thể thấy, trong những năm gần đây, đồ chơi trung thu sản xuất trong nước đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường.

Chú thích ảnh
Theo các tiểu thương, nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay tăng giá hơn so với năm ngoái.

Giá tăng nhẹ

Anh Nguyễn Quang, chủ một cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can cho hay, so với năm ngoái, giá đồ chơi trung thu nhập vào năm nay tăng 10 - 20%. “Đèn trung thu truyền thống năm trước chỉ khoảng 5.000 đồng/chiếc loại nhỏ nhưng năm nay đã tăng lên 8.000 đồng/chiếc. Hầu hết các loại hàng đều tăng giá, hàng nội địa giá chỉ nhích nhẹ, nhưng những đồ chơi nhập từ Trung Quốc giá đều tăng hơn so với năm ngoái, nhiều hay ít tuỳ loại”, anh Quang cho hay.

Theo khảo sát, so với năm trước thì mẫu mã đồ chơi năm nay có nhiều thay đổi, giá thành cũng tăng nhẹ. Cụ thể, đèn ông sao có giá từ 15.000-70.000 đồng/chiếc, loại to có giá 80.000 - 150.000 đồng/chiếc, mặt nạ giấy bồi 20.000 - 25.000 đồng/chiếc, trống từ 10.000 - 150.000 đồng/chiếc, đèn lồng giấy phát nhạc từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, đèn kéo quân 100.000 - 250.000 đồng/chiếc.

Chú thích ảnh
Đèn giấy 12 con giáp đủ kích cỡ rất bắt mắt. 
Chú thích ảnh
Đèn lồng bằng giấy trang trí bắt mắt.
Chú thích ảnh
Đèn trung thu truyền thống không thể thiếu trên mỗi gian hàng đồ chơi.

Tại một số cửa hàng còn xuất hiện các sản phẩm mới như các loại đèn giấy 12 con giáp, giá dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ; các loại hay các loại đèn nhựa biểu tượng 12 con giáp, có pin, có nhạc, phát sáng; một số cửa hàng còn có bày bán các loại xe tăng nhựa, giá 100.000 - 120.000 đồng/chiếc, đèn siêu nhân phát sáng có giá từ 60.000 đồng - 80.000 đồng/chiếc.

Ngoài ra, một số mặt hàng như bờm chuột mickey, bờm tai thỏ nhấp nháy, mắt kính cách điệu, đèn lồng phát sáng… với giá dao động 15.000 - 70.000 đồng/chiếc cũng được nhiều người yêu thích, tìm mua.

Đặc biệt, đầu lân sư tử là loại đồ chơi Trung thu có giá đắt nhất từ 200.000 - 700.000 đồng/chiếc tùy kích thước; trống từ 30.000 - 300.000 đồng/chiếc tùy kích thước… Bên cạnh bán đèn, trống thì nhiều cửa hàng cũng bán giấy kính và khuôn để các bậc phụ huynh mua về cho con trẻ trải nghiệm việc tự tay làm đèn ông sao, giá của combo này dao động từ 15.000 - 30.000 đồng…

Bài, ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức
Thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không có nguồn gốc xuất xứ
Thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không có nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/8, Tổ công tác Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra điểm tập kết bánh trung thu tại kho hàng ở phường Nghĩa Đô, quận Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện hơn 4.700 chiếc bánh trung thu các loại không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN