Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 16/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An trao đổi cùng lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngài Shin Chong il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tỉnh và đại diện các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự.

Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp Hàn Quốc nêu những vấn đề còn khó khăn như  thủ tục cấp phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép hoạt động xây dựng; hỗ trợ xây dựng hạ tầng gián tiếp thu hút đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng; thành lập Khoa tiếng Hàn tại trường đại học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;…

Ông  Ho Joong, Chủ tịch Chi Hội KOCHAM Long An cho biết, trong giai đoạn đầu khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư FDI, các doanh nghiệp Hàn Quốc rất hài lòng về dịch vụ một cửa và những hỗ trợ từ các bộ phận cơ quan quản lý địa phương trong thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy phép, nhận được vốn đầu tư, cơ quan quản lý phải giải quyết riêng tùy theo tình hình của mỗi công ty nên đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì vậy, kiến nghị chính quyền tỉnh Long An xem xét thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ sau cấp phép dành riêng cho doanh nghiệp FDI và có thể tham khảo chức năng tương tự của “hệ thống After Service” Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An thông tin hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An. 

Hay ông Kang Chun Seok, Giám đốc điều hành của công ty Korea Speed Vina cho rằng, thời gian gần đây, quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng ở tỉnh Long An có nhiều quy định phức tạp, gây cản trở lớn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đề xuất tỉnh Long An xem xét lại quy trình thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng bằng cách cắt giảm những thủ tục không cần thiết, hay đơn giản hóa thủ tục trên cơ sở quy định hợp lý.

Đại diện Công ty TNHH Túi Xách Simone Việt Nam, phản ánh  sở hạ tầng giao thông của huyện Cần Giuộc rất nghèo nàn, công nhân đi làm tại khu công nghiệp Long Hậu mỗi buổi sáng đều ùn tắc giao thông. Ngoài ra, các công trình giao thông đang triển khai suốt nhiều năm rất chậm, gây bụi mù mịt ảnh hướng đến sức khoẻ công nhân. Đề nghị các ngành chức năng Long An sớm giải quyết.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Long An đã làm rõ một số vấn đề các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm.

Ngài Ngài Shin Chong il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đối thoại của lãnh đạo và các sở, ngành tỉnh Long An là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Cụ thể các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ cao, môi trường - những doanh nghiệp tỉnh Long An đang tập trung kêu gọi đầu tư, thấy được sự thân thiện với doanh nghiệp tỉnh Long đang mang lại.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Long An giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Long An Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong sự phát triển kinh tế và trân trọng, cầu thị của lãnh đạo Long An đối với nhà đầu tư Hàn Quốc để thống nhất thực hiện phương châm đồng hành cùng nhà đầu tư. Với tinh thần, thẳng thắn, trách nhiệm, buổi đối thoại tiếp tục lắng nghe kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, thảo luận, đề ra giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, an tâm đầu tư, phát triển cùng tỉnh Long An.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, nhấn mạnh, với vai trò lãnh đạo chính quyền của tỉnh, ông sẽ cam kết để các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm và chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lại thông điệp “Long An cần doanh nghiệp, chứ doanh nghiệp chưa chắc cần Long An”. Vì vậy, Long An sẽ là điểm đến đầu tư thân thiện, giúp các doanh nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối với những vấn đề các doanh nghiệp còn vướng mắc, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan theo thẩm quyền khẩn trương rà soát, giải quyết kịp thời. Các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh sẽ tổng hợp, trình cấp trên xem xét.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác lớn của Long An, đứng thứ 3/40 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào tỉnh với vốn đăng ký trên 975 triệu USD - 208 dự án. Riêng 3 tháng đầu năm 2024, tỉnh tiếp nhận 6 dự án với vốn đầu tư trên 26,4 triệu USD (chiếm 16% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh trong quý I/2024).

Bài và ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
Ninh Bình thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc
Ninh Bình thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 25/3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Ninh Bình với Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN