Hiệu quả cánh đồng mẫu lớn ở Nông trường Kiên Lương

Những năm qua, nhờ thực hiện công tác giao khoán đất cho dân và xây dựng thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn nên sản xuất lúa của bà con ở Nông trường Kiên Lương trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm Nông sản Kiên Giang đạt hiệu quả ngày cao.


Đến thăm ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Phú An nằm trong Nông trường Kiên Lương (ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình) mới thấy được hiệu quả. Ông An cho biết, năm 2007, được nhận giao khoán 5ha đất ở Nông trường Kiên Lương ông tập trung cải tạo đất, thường xuyên chăm sóc và mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nên hàng năm năng suất của ông An đều tăng. Bình quân sản xuất vụ lúa hè thu sau khi trừ các khoản chi phí thu lãi từ 18 – 20 triệu đồng/ha; còn vụ đông xuân 22 triệu đồng/ha. Ông An bộc bạch: sản xuất lúa ở Nông trường này rất an tâm. Bởi vì từ giống đến phân bón được Nông trường đầu tư; khâu kỹ thuật thì cũng được Nông trường đưa kỹ sư xuống hướng dẫn cho bà con; khi thu hoạch được Nông trường bao tiêu thu mua lại nên nông dân rất an tâm sản xuất.


Nông trường Kiên Lương có diện tích sản xuất 1.500 ha, được giao khoán cho 290 hộ, bình quân mỗi hộ nhận khoán 5 ha. Để bà con sản xuất hiệu quả trong vùng đất phèn cùng với việc xây dựng hệ thống nội đồng, cải tạo mặt bằng đồng ruộng, Nông trường còn cung ứng giống cho bà con khi có yêu cầu và liên kết phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bán trả chậm cho bà con. Ngoài ra, cuối vụ thu hoạch, Nông trường còn tổ chức tiêu thụ lúa hàng hóa cho bà con theo giá thời điểm hiện tại. Nếu trên thị trường giá lúa ở mức thấp, Nông trường cho bà con gửi lúa lại kho trong vòng một tháng để chờ giá nhích lên. Nhờ vậy, bà con sản xuất ở đây được yên tâm hơn.


Ông Trần Đức Thiện, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm Nông sản Kiên Giang cho biết, khi giao đất cho bà con, điều trước tiên là phải làm hệ thống thủy lợi nội đồng, san ủi mặt bằng, tạo nguồn nước ngọt đủ điều kiện để sản xuất lúa hàng hóa; sau đó, Công ty mới tiến hành giao khoán đất cho bà con nông dân, chủ yếu là bà con ở các địa phương trong tỉnh thiếu đất sản xuất. Công ty sẽ hướng dẫn bà con sản xuất giống lúa chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.


Ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Kiên Bình cho biết, Nông trường Kiên Lương là vùng đất phèn trên vùng Tứ giác Long Xuyên, trước đây tỉnh giao cho Nông trường diện tích đất này để trồng mía cung cấp cho nhà máy đường của tỉnh. Thế nhưng, do làm ăn thất mùa, nên mới chuyển mục đích sử dụng sang trồng lúa. Nhờ cải tạo tốt đồng ruộng và ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật từ khâu làm đất đến vệ sinh đồng ruộng, sử dụng giống lúa chất lượng cao và gieo sạ tập trung, quản lý dịch hại, cách bón phân cân đối… Nhờ đó, bình quân năng suất lúa hè thu ở đây đạt từ 5 – 6 tấn/ha; còn vụ đông xuân đạt từ 6 – 7 tấn/ha, tăng từ 1 – 2 tấn/ha so với những năm đầu thực hiện. Theo đó, Nông trường còn giải quyết được số lượng lớn lao động ở địa phương, góp phần tăng thu nhập cho bà con.


Nhờ đầu tư sản xuất có hiệu quả, nhiều bà con nghèo ở Nông trường Kiên Lương trước đây thiếu ăn, nay đủ ăn và có vốn tích lũy. Đây là động lực giúp bà con ở đây đẩy mạnh phát triển sản xuất và vươn lên làm giàu trên mảnh ruộng trong những năm sau này. Hơn hết, còn góp phần đưa dân về vùng đất mới, mở hướng cho người dân thoát nghèo.


Từ những kết quả đạt được trong giao khoán đất và sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn trong những năm qua sẽ là nền tảng để Nông trường Kiên Lương gắn với sản xuất VietGAP những mùa vụ tới. Qua đó, nhằm giúp nông dân áp dụng kỹ thuật khoa học tiên tiến một cách đồng bộ và hiệu quả trên diện tích lớn để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa. Bên cạnh đó, còn góp phần phát triển cho nền nông nghiệp sạch để tiến tới xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.


Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN