Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Bình Thuận tập trung kiểm soát chặt tàu cá

Tỉnh Bình Thuận tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản IUU trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu tại Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Nhằm tiếp tục khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nỗ lực cùng cả nước quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” của EC trong lần kiểm tra thứ 5 của Đoàn Thanh tra EC tới đây (dự kiến vào cuối quý II/2024), tỉnh Bình Thuận tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản IUU trên địa bàn tỉnh; trong đó có việc quản lý chặt tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố vùng biển quán triệt sâu kỹ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng chống khai thác IUU. trong đó, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết không để tàu cá và ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chống khai thác IUU của đơn vị và địa phương mình.

Song song đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của cả nước nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng; các quy định pháp luật chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong hoạt động thủy sản, phòng, chống khai thác IUU.

Để quản lý, giám sát chặt tàu cá, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục phối hợp với các địa phương ven biển kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm nhưng chưa có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, chìm đắm, chưa lắp đặt thiết bị giám sát, tàu có nguy cơ cao… để hướng dẫn chủ tàu thực hiện các thủ tục về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, xóa đăng ký theo quy định; đảm bảo 100% tàu cá đủ điều kiện được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép và cập nhật dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề các quốc gia.

Lực lượng Kiểm ngư, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá phối hợp lực lượng Biên phòng vùng biển kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá ra vào cảng, tàu cá hoạt động trên biển theo đúng quy định; xử lý nghiêm, triệt để theo quy định tàu cá “3 không”, tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Cùng với đó, Trung tâm Giám sát tàu cá tỉnh theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm từng trường hợp vi phạm quy định về mất kết nối; kịp thời thông báo, yêu cầu tàu vượt ranh giới quay về vùng biển Việt Nam. Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá tổ chức giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo đúng quy định, đặc biệt tập trung vào các loài cá ngừ vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm.

Sau gần 6 năm nỗ lực thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều cải thiện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật gắn với khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để cùng chung tay với cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản.

Nổi bật, thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU và nhất là bám sát nhóm khuyến nghị về quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm tra kiểm soát tàu cá, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng và thực trạng tàu cá để sàng lọc, phân loại đảm bảo theo dõi, giám sát được toàn bộ hoạt động của đội tàu, đặc biệt các tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm).

Đến nay, toàn tỉnh có 5.940 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên đã thực hiện đăng ký và cập nhật vào Sổ đăng ký tàu cá quốc gia, đạt 76% tổng số tàu cá hiện có của tỉnh. Hiện, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động đã được lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị chức năng đã phát hiện, kêu gọi 32 lượt tàu cá vượt ranh giới trên biển kịp thời quay lại vùng biển Việt Nam và cảnh báo, nhắc nhở hàng trăm lượt tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát trên biển.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Toàn tỉnh đã ban hành 366 quyết định với tổng số tiền xử phạt gần 3,5 tỷ đồng.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Đề xuất một số chính sách để quản lý tàu cá hiệu quả
Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Đề xuất một số chính sách để quản lý tàu cá hiệu quả

Trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn tồn tại vướng mắc; nhất là về một số chính sách cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN