Khẩn trương hoàn thiện đề án phòng, chống sạt lở bờ biển Cà Mau

Ngày 12/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình hợp tác công tư trong xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ven biển Cà Mau.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, tỉnh Cà Mau là địa phương có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong phòng, chống sạt lở, giữ đất, giữ rừng. Đây không còn là câu chuyện riêng của tỉnh mà là câu chuyện của quốc gia, yêu cầu của thực tế đặt ra. Do đó, trước mắt tỉnh cần nhanh chóng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công và mô hình xã hội hóa trong huy động nguồn lực đầu tư kè chống sạt lở.

“Tỉnh cần quan tâm xã hội hóa các nguồn lực trong chống sạt lở bờ sông, bờ biển có yếu tố thiên tai và Nhà nước phải chủ động hơn trong mục tiêu của dự án. Ngoài ra, cần đề xuất một số vấn đề lớn liên quan đến kiểm đếm chính xác về đất rừng, chính sách liên quan đến cho thuê dịch vụ môi trường rừng, tín chỉ carbon và chính sách về lấn biển, để Chính phủ và Quốc hội xem xét”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh, báo cáo Thủ tướng để triển khai các dự án xã hội hóa trong phòng, chống sạt lở. Riêng đối với đề án phòng, chống sạt lở, cần tập trung đề xuất giải pháp kỹ thuật từ công trình đến phi công trình và các nguồn kinh phí để thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, Cà Mau cần khẩn trương hoàn thiện đề án phòng, chống sạt lở ngay trong sáu tháng đầu năm 2024.

Trong các tỉnh ven biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau được xem là “điểm nóng” khi có đến 187/254 km bờ biển bị sạt lở với nhiều mức độ khác nhau, trong đó có hơn 90 km chiều dài bị sạt lở ở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Giai đoạn 2011 - 2021, sạt lở bờ biển đã làm mất hơn 5.200 ha đất và rừng phòng hộ ở Cà Mau.

Trước hiểm họa sạt lở, trong nhiều năm liên tục, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp vùng ven biển và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Nhờ sự hỗ trợ đó, đến nay, tỉnh đã hoàn thành xây dựng được gần 63 km kè bảo vệ bờ biển, với tổng kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. Thực tế, những công trình kè ven biển ở Cà Mau được bố trí đủ vốn và đầu tư hoàn thiện đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp làm giảm sóng biển, chống sạt lở và bước đầu đã gây bồi, tạo bãi, khôi phục lại được gần 1.000 ha rừng phòng hộ.

Ngoài nguồn ngân sách, từ năm 2014, Cà Mau huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư xây dựng được 4 km bờ kè chống sạt lở ven biển tại Khu du lịch Khai Long, kinh phí khoảng 72 tỷ đồng. Công trình trên hoàn thành vào năm 2021, phạm vi được bảo vệ bên trong kè có chiều rộng khoảng 89 m, tình từ đất liền đến chân kè, đoạn bờ biển có công trình không bị sạt lở thêm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng, trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, không đủ nguồn lực để thực hiện công trình bảo vệ bờ biển, dẫn đến nhiều diện tích đất, rừng bị mất thì mô hình nói trên đã mở ra hướng mới trong huy động nguồn lực… Do đó, việc thực hiện hình thức hợp tác công tư trong đầu tư công trình phòng, chống sạt lở bờ biển theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết và cấp bách.

Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, hình thức hợp tác công tư trong đầu tư công trình phòng, chống sạt lở bờ biển đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư… trong khi đó, tình hình sạt lở bờ biển diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp.

“Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhiều vị trí ven biển có tiềm năng đầu tư các dự án phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá, dự án phát triển điện gió, điện năng lượng mặt trời… Những khó khăn, vướng mắc trên được tháo gỡ kịp thời sẽ giúp thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào công tác phòng, chống sạt lở ven biển, tạo điều kiện khai thác tốt các tiềm năng để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử bày tỏ.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)
Công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông tại Cầu Ngang, Trà Vinh ​
Công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông tại Cầu Ngang, Trà Vinh ​

UBND tỉnh Trà Vinh vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Thâu Râu (xã Mỹ Long Nam), sông Vinh Kim (xã Vinh Kim), kênh Mương Khai (xã Long Sơn), huyện Cầu Ngang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN