Mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm dịch động vật dịp Tết

Nhằm góp phần trong việc cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang bước vào đợt cao điểm kiểm tra hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm trung chuyển, cơ sở giết mổ. Ảnh: TTXVN phát

Đợt kiểm tra cũng nhằm thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh trên động vật và các bệnh lây sang người có nguồn gốc từ động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; điều kiện vệ sinh thú y.

Bà Lâm Lan Anh, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, cho biết, ngành chức năng sẽ kiểm tra các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các quầy, kệ kinh doanh sản phẩm động vật; những nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật để thực hiện kiểm dịch; các nhân viên thực hiện việc kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các trạm trực thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản.
 
Thông qua việc kiểm tra, ngành chức năng đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y; đồng thời, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm trung chuyển, cơ sở giết mổ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh kết hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành 3 đợt kiểm tra.

Theo đó, ngành chức năng sẽ kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở; kiểm tra nguồn gốc động vật; kiểm tra lâm sàng động vật chờ giết mổ; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở, quầy, kệ; kiểm tra cảm quan tình trạng sản phẩm động vật đang kinh doanh; kiểm tra dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch và điều kiện vệ sinh thú y phương tiện, vật dụng liên quan đến vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm trung chuyển, cơ sở giết mổ. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản cũng kiểm tra việc thực hiện các quy định về trang, sắc phục của nhân viên kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật trong quá trình thực thi nhiệm vụ; việc thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật của các viên chức thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

Hồng Thái (TTXVN)
Cô gái Việt bị bắt vì vi phạm Luật kiểm dịch động vật của Nhật Bản
Cô gái Việt bị bắt vì vi phạm Luật kiểm dịch động vật của Nhật Bản

Cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt Hà Thị Phương Linh, 23 tuổi, du học sinh Việt Nam, vì vi phạm Luật kiểm dịch động vật của Nhật Bản. Cụ thể, Linh đã mang 350 chiếc nem chua và 360 quả trứng vịt lộn tới sân bay quốc tế Tokyo. Xác nhận cho thấy, số nem chua này đã bị nhiễm virut dịch tả lợn châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN