Nhiều ruộng, vườn tại Đồng Tháp bị ngập do trạm bơm thoát nước chậm

Nhiều ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường khiến mực nước dâng cao nhưng Trạm bơm Đốc Binh Kiều - Phú Điền (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện việc bơm thoát nước ra ngoài chậm trễ khiến hàng trăm hecta ruộng và vườn cây ăn quả của người dân bị ngập nước.

Chú thích ảnh
Vườn mít đang mang quả của người dân ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười bị ngập nước. 

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại vườn mít 7 tháng tuổi rộng khoảng 1 ha của chị Dương Thị Tùng ở ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, có nhiều cây đang héo lá vì bị nhấn chìm trong nước hơn 2 ngày qua.

Chị Tùng cho hay, gia đình chị đặt hai máy bơm trong vườn, hoạt động liên tục nhưng rút nước không kịp. Những cây mít này khả năng sẽ chết và thiệt hại nặng nề. Khu vườn của chị trồng khoảng 1.000 cây mít, chỉ tính riêng mít giống là 25.000 đồng/cây, chưa kể chi phí vật tư nông nghiệp và côn chăm sóc 7 tháng qua.

Vườn mít rộng 10.000 m2 của ông Dương Văn Đúng, ở ấp Mỹ Tân cũng bị ngập sâu trong nước hơn 2 ngày qua khiến ông đứng ngồi không yên. Ông cố gắng dùng máy bơm của gia đình để bơm nước, chống úng nhưng đành “chịu thua” vì máy có công suất nhỏ trong khi nước quá nhiều.

Ông cho biết, cơn mưa to và kéo dài trong đêm 15/10 khiến nước lên nhanh nhưng Trạm bơm Đốc Binh Kiều - Phú Điền không bơm thoát nước kịp thời nên nước tràn vào vườn. Mít là loại cây dễ ảnh hưởng khi ngập nước. Ông rất lo lắng nếu cây không chết cũng phát triển kém.

Chú thích ảnh
Vườn cây ăn quả của người dân ở xã Phú Điền chìm trong nước do mưa lớn và triều cường hai ngày qua. 

Trạm bơm Đốc Binh Kiều - Phú Điền nằm trên địa bàn ấp 1, xã Đốc Binh Kiều, hoạt động từ năm 2019 đến nay, do ông N.V.Đ làm chủ. Trạm bơm này có hai máy bơm, phục vụ tưới tiêu cho hơn 150 ha ruộng, vườn cây ăn quả của người dân trên địa bàn ấp 1, xã Đốc Binh Kiều (hơn 70 ha) và ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền (khoảng 80 ha), trong đó diện tích trồng cây ăn quả chiếm khoảng 40%, chủ yếu là những loại cây “nhạy” nước như mít, sầu riêng…

Ông Trương Văn Voi ở ấp 1, xã Đốc Binh Kiều cho biết, trước đó, Trạm bơm Đốc Binh Kiều - Phú Điền đã bơm, rút gần cạn nước trên đồng ruộng để nông dân làm đất, chuẩn bị gieo sạ vụ lúa Đông - Xuân sớm. Tuy nhiên, cơn mưa to và kéo dài vào đêm 15/10, lượng nước nhiều, trạm bơm không kịp thời hoạt động để thoát nước ra ngoài làm ruộng ngập khoảng 0,5 m nước. Nhiều nông dân đã ngâm lúa giống nhưng không thể gieo sạ.

Theo ông Nguyễn Văn Bén ở ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền, thời điểm ruộng, vườn bị ngập nước, chủ trạm bơm không kịp thời cho vận hành máy bơm. Người dân phản ứng vì cho rằng máy bơm vẫn có thể hoạt động, không bị hư hỏng và báo cáo vụ việc đến UBND hai xã Đốc Binh Kiều, Phú Điền. Lãnh đạo hai xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm việc với chủ trạm bơm, đến khoảng 2 giờ ngày 17/10, trạm có một máy bơm hoạt động trở lại. Khoảng 11 giờ cùng ngày, trạm mới cho hoạt động thêm máy bơm còn lại.

Chú thích ảnh
Vườn cây ăn quả của người dân ở xã Phú Điền bị ngập nước do mưa lớn và triều cường hai ngày qua. 

Phó Chủ tịch UBND xã Đốc Binh Kiều Nguyễn Văn Việt cũng cho rằng, nhiều diện tích ruộng, vườn bị ngập úng thời gian gần đây do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài. Cùng với đó chủ đầu tư trạm bơm thiếu trách nhiệm, không đảm bảo tiêu úng kịp thời cho người dân. Chính quyền hai xã Đốc Binh Kiều và Phú Điền yêu cầu chủ trạm bơm tích cực thực hiện bơm thoát nước. Địa phương đang khảo sát, thống kê thiệt diện tích ruộng, vườn của người dân bị ảnh hưởng vì ngập nước.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, thời gian qua, chủ đầu tư Trạm bơm Đốc Binh Kiều - Phú Điền phục vụ chưa đạt yêu cầu của người dân. Việc bơm nước vào và tiêu nước ra không đảm bảo, chưa rút hết nước cho khô đồng để thuận tiện trong thời điểm thu hoạch nông sản.

Thời gian tới, UBND xã Đốc Binh Kiều phối hợp với UBND xã Phú Điền tổ chức họp dân, lấy ý kiến, nếu chủ đầu tư không khắc phục hạn chế, chính quyền địa phương sẽ cho thôi phục vụ việc tưới tiêu, đồng thời kêu gọi chủ đầu tư mới nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho hoạt động sản xuất của bà con.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Quảng Trị: Lũ trên các sông đang lên nhanh, vùng thấp trũng bị ngập cục bộ
Quảng Trị: Lũ trên các sông đang lên nhanh, vùng thấp trũng bị ngập cục bộ

Ngày 18/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, từ ngày 17/10 đến sáng 18/10 trên địa tỉnh đã có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, một số nơi cao hơn như: Ba Lòng (Đakrông) 176,2 mm, Mỹ Chánh (Hải Lăng) 190,6mm, Đập thủy điện La Tó 232mm (Đakrông).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN