Nông dân làm giàu từ nghề trồng hoa sứ

Câu lạc bộ (CLB) Hoa sứ xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) mạnh dạn đi tiên phong về mô hình trồng cây sứ cảnh để bán ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó mà không ít hộ gia đình thoát nghèo và giàu lên nhờ nghề trồng hoa sứ.

Vườn hoa sứ của một thành viên trong CLB Hoa sứ xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh)


Nói về cái duyên với cây hoa sứ, ông Trương Văn Phượng, chủ nhiệm CLB Hoa sứ chia sẻ: Trong một lần về thăm vườn hoa ở Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), tôi đã được nhiều nghệ nhân chơi hoa kiểng giới thiệu về mô hình trồng cây sứ cảnh cho hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, tôi đã học hỏi kinh nghiệm, sau đó quay trở về xã Hưng Long mạnh dạn đi tiên phong về mô hình trồng cây sứ cảnh.

Nhận thấy mô hình trồng sứ có thể thoát nghèo và vươn lên làm giàu, nhiều hộ dân trong xã và các quận huyện trong thành phố đã chung niềm đam mê cùng với ông Phượng thành lập CLB hoa sứ xã Hưng Long vào tháng 8/2008.







Vườn hoa sứ của ông Trương Văn Phượng, chủ nhiệm CLB Hoa sứ có diện tích hơn 3000m2 , trồng được hơn 3000 gốc sứ.

Sau gần 7 năm phát triển, đến nay, CLB có 43 thành viên tham gia, canh tác trên 3ha đất vườn với hơn 100 giống hoa sứ quý hiếm như: sứ quý ngọc, kachusa, sứ siêu sao, sứ vennus, kim cương, bạch tuyết, zinzay, lasvegas… trong đó thế mạnh của CLB là trồng các loại hoa sứ Thái Lan.


Ông Nguyễn Huỳnh Long, thành viên trong CLB hoa sứ đang lai thụ phấn cho hoa sứ để cho ra giống hoa theo ý muốn.


Kỹ thuật lai thụ phấn cho cây sứ tuy đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thì mới cho ra giống sứ theo ý muốn.


Cây sứ thuộc nhóm cây mọng nước, thân cành mềm mại, thích nghi với nhiều vùng đất và chịu được khí hậu nắng nóng khắc nghiệt. Diện tích trồng cây sứ không tốn nhiều đất và có thể trồng được ở nhiều địa thế khó khăn, đầu tư cho cây giống cũng không nhiều.

Ông Nguyễn Huỳnh Long, thành viên trong CLB hoa sứ đang hướng dẫn lai thụ phấn cho hoa sứ cho các thành viên trong CLB.


Trái hoa sứ sau khi thụ phấn thành công sẽ cho ra khoảng 200 hạt.


Cây hoa sứ con được ươm trồng từ hạt.


Ông Nguyễn Huỳnh Long, thành viên lâu năm trong CLB hoa sứ chia sẻ: “Để lai tạo ra được nhiều giống hoa mới lạ, nhiều màu sắc, người trồng thường cắt và ghép mô từ các loại sứ khác. Kỹ thuật lai tạo cũng đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ cần hướng dẫn qua là có thể thực hiện được, khi cắt ghép cây sứ nên chọn mùa nắng, không nên ghép vào tháng mưa nhiều vì trời lạnh, sẽ bị ảnh hưởng xấu ”.

Nhiều kiểu mới và độc của cây sứ được thành viên CLB thể hiện.


Nắm bắt được nhu cầu thị trường của người chơi hoa sứ, đặc biệt là các loài sứ Thái. Nhiều năm qua CLB đã cử người sang Thái Lan học tập kinh nghiệm trồng, cách ghép cây và mua nhiều loại cây sứ Thái mang về làm giống. Đến nay, CLB đã lai tạo ra nhiều loại sứ Thái độc đáo với nhiều tên gọi như: Baby Girl, Lasting Kiss, Thanh Phương, Tân Bạch…được thị trường rất ưu chuộng. Hoa sứ của CLB đã tham gia nhiều cuộc trưng bày triển lãm và có mặt trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, các tỉnh miền Tây, miền Trung và Hà Nội.

Nhiều người chơi hoa sứ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vào tận vườn của ông Phượng để mua hoa.


Mỗi năm, CLB Hoa sứ xã Hưng Long cung ứng ra thị trường trong nước khoảng 50.000 cây sứ. Giá bán một chậu hoa sứ từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, cây sứ để càng lâu năm giá trị lại càng cao. Thu nhập bình quân hằng năm của các thành viên trong CLB trên hai trăm triệu đồng, nhờ đó mà nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Năm 2013, CLB đã xuất được lô hàng sang Nhật Bản 1000 gốc sứ Thái, và đang có kế hoạch xuất sang các nước châu Á trong thời gian tới.


Tin, ảnh: Lê Linh




Nông dân làm giàu nhờ... Internet

Từ một nông dân bình thường, ông Đặng Vũ Đại ở thôn Kim Năng thuộc xã A Ma Rơn (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã trở nên giàu có nhất nhì trong vùng nhờ ứng dụng kiến thức học hỏi được trên Internet vào sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN