Ấm áp những món quà sẻ chia ngày Tết

Tết Nguyên đán là dịp để nhà nhà sum họp, cùng nhau hân hoan chào đón năm mới. Tuy nhiên, với nhiều gia đình, ngày Tết vẫn còn đó nhiều nỗi lo toan “cơm áo gạo tiền”. Tại tỉnh Vĩnh Long, thấu hiểu những khó khăn của người dân, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể và tổ chức, cá nhân đã tích cực triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ quà để sẻ chia phần nào vất vả, giúp người dân có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo địa phương và các đoàn thể đến thăm và tặng bánh tét cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Với tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai rộng rãi chương trình Tết yêu thương, Xuân sẻ chia với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhiều Hội Phụ nữ cơ sở đã tổ chức đa dạng các chương trình gây quỹ, gói bánh để tặng cho hội viên và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vĩnh Long Trần Thị Minh Hường cho biết, thực hiện chương trình Tết yêu thương, Hội tiếp tục vận động các chi, tổ hội tổ chức nhiều hoạt động như bán hàng gây quỹ, vận động nguồn lực để tặng quà cho hội viên nghèo… Đặc biệt, Hội vận động các hội viên phát huy truyền thống khéo léo và đoàn kết thông qua chương trình “Bánh tét quê hương, gửi trọn yêu thương”.

Theo đó, các cơ sở Hội vận động nguồn lực mua nguyên liệu về để tổ chức gói bánh tét trao đến người dân, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong ngày Tết. Các hội viên đã nhiệt tình tham gia và góp sức để trao gửi những đòn bánh tét nghĩa tình, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo các gia đình khó khăn có một cái Tết ấm áp hơn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo địa phương và các đoàn thể đến thăm và tặng bánh tét cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1, thành phố Vĩnh Long Trần Thị Vân Hương chia sẻ, đây là năm đầu tiên Hội Phụ nữ phường triển khai hoạt động gói 200 đòn bánh tét tặng hộ nghèo, cận nghèo. Những đòn bánh tét đã được trao tận tay các hộ. Món quà tuy không lớn nhưng đã giúp mâm cúng của các gia đình khó khăn thêm đầy đủ và đậm đà hương vị ngày Tết.

Góp sức trong hành trình mang Tết đến với những người khó khăn trong dịp Tết năm nay, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức các hoạt động gây quỹ trao tặng quà Tết. Ở các địa phương, các bạn trẻ đã có nhiều cách làm khác nhau để gây nguồn quỹ trao quà như: vận động quà, bán hoa Tết, bán bao lì xì, bán giỏ handmade, văn nghệ gây quỹ… Thông qua các hoạt động vừa phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Đoàn Phường 9, thành phố Vĩnh Long Trần Xuân Thụy cho biết, dịp Tết năm nay, bên cạnh việc tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Thanh niên phường còn triển khai mô hình gói giỏ quà theo yêu cầu. Các đoàn viên sẽ trực tiếp đi chợ mua bánh mứt và gói thành các giỏ quà theo đơn đặt hàng của khách. Đây là hoạt động vừa tạo thu nhập cho đoàn viên, vừa có thêm nguồn quỹ để trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long gói quà theo đơn đặt hàng để gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Là nơi tập hợp, giáo dục hiệu quả thanh thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đến việc chăm lo làm phong phú đời sống tinh thần các em, đồng thời kịp thời hỗ trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh sống khó khăn. Dịp Tết năm nay, Trung tâm tổ chức đa dạng nhiều hoạt động cho các em tham gia như hội thi vẽ tranh, thi hát, thi đánh cầu lông… Đặc biệt, qua hội thi vẽ tranh trên nón lá, được sự thống nhất của phụ huynh và thí sinh, Ban Tổ chức đã tận dụng và bán các sản phẩm để gây quỹ mua quà Tết cho các em thiếu nhi khó khăn.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Út Em chia sẻ: “Chăm lo Tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Trung tâm nhằm kết nối nguồn lực, sẻ chia những món quà ngày Tết. Bên cạnh nỗ lực của trung tâm, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân góp phần cùng trao những món quà Xuân đầy ý nghĩa. Năm nay, qua vận động và từ chương trình bán nón lá gây quỹ, Trung tâm đã trao 72 phần quà cho các trẻ em khó khăn, khuyết tật. Qua hoạt động này, các em và phụ huynh rất phấn khởi, có thêm động lực để học tập vươn lên”.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã đến, những phần quà kịp trao cho người có hoàn cảnh khó khăn để ai ai cũng có Tết. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng giá trị tinh thần, sự sẻ chia và đồng cảm. Mỗi phần quà trao tay như một lời động viên với các hoàn cảnh khó khăn, mong họ vui tươi trong năm mới, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ hơn 4.200 tỷ đồng dịp Tết
Gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ hơn 4.200 tỷ đồng dịp Tết

Theo báo cáo về công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với người lao động, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với hơn 4.200 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN