Chân dung 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), chiều 26/3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023.

Chú thích ảnh
10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của tuổi trẻ Quân đội trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao...

* Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (nay là Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) sinh năm 1993. Từ năm 2019 đến nay, trải qua các cương vị công tác, anh luôn tích cực bám nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ ở những địa bàn được phân công, thu thập tin tức, điều tra, xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và đấu tranh với các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới, hành lang biên giới. Đồng thời, báo cáo, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên lập án đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam để đưa đi các tỉnh khác hoặc nước thứ ba tiêu thụ.

Chú thích ảnh
Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (nay là Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên). Ảnh: TTXVN phát

Năm 2023, Đại úy Vũ Văn Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Mới đây, anh được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

* Với tổng số hơn 600 giờ bay tích lũy của cá nhân cùng nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Lê Văn Tùng (Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân) xuất sắc giành Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023.

Chú thích ảnh
Đại úy Lê Văn Tùng, Phó phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: TTXVN phát

Anh từng tham gia nhiệm vụ bay bắn ném bom, đạn thật tại Trường bia Như Xuân, Trường bắn TB-3, tham gia bay diễn tập “MN-23”và tham gia hội thao dẫn đường cho lực lượng không quân toàn quân năm 2023 đạt kết quả xuất sắc và được cấp trên khen thưởng. Đại úy Lê Văn Tùng cũng là đồng tác giả của sáng kiến “Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống dẫn đường quán tính không giá”, đoạt giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23. Sáng kiến được đưa vào giảng dạy cho các học viên phi công quân sự, học viên cao đẳng kỹ thuật hàng không và các thành phần kỹ thuật khác ở Trường Sĩ quan Không quân.

Trong 4 năm liền (2020-2023), anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2023 được Trung ương Đoàn tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Không chỉ là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023, anh Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính của Trung tâm Dịch vụ An toàn thông tin, Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) còn vinh dự là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 ở lĩnh vực Lao động sản xuất. Anh là một trong số ít các chuyên gia bảo mật được xếp hạng top 100 trên cả 3 nền tảng bảo mật uy tín và lớn nhất thế giới là BugCrowd, HackerOne và Synack.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính của Trung tâm Dịch vụ An toàn thông tin, Công ty An ninh mạng Viettel (VCS). Ảnh: TTXVN phát

Bốn năm liên tiếp (từ 2020 - 2023), anh lọt vào bảng xếp hạng các chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới trên nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật lớn nhất toàn cầu BugCrowd và hiện đứng thứ tư. Nguyễn Tuấn Anh có 4 năm liền (2020-2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023...

* Sinh năm 1995, Thượng úy Phạm Văn Tú, Phó thuyền trưởng Tàu 51-11-66, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần. 4 năm liền (2020-2023), là chủ nhân của loạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen...

Chú thích ảnh
Thượng úy Phạm Văn Tú, Phó thuyền trưởng Tàu 51-11-66, Lữ đoàn 649, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần. Ảnh: TTXVN phát

Phạm Văn Tú được biết đến như một “cây sáng kiến” của đơn vị. Anh đoạt giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22 với sáng kiến “Thiết bị phóng dây mồi bằng khí nén sử dụng trên tàu thủy”, được Cục trưởng Cục Vận tải ký quyết định tiến hành sản xuất 10 sản phẩm để trang bị cho các tàu trong Cục, đồng thời báo cáo Bộ Quốc phòng sản xuất hàng loạt và bảo đảm cho các đơn vị vận tải thủy trong toàn quân. Năm 2023, anh làm chủ nhiệm hai sáng kiến, trong đó sáng kiến “Hệ thống tời hàng bằng điện-thủy lực kết hợp cơ-thủy lực sử dụng trên tàu vận tải thủy” được Hội đồng khoa học Tổng cục Hậu cần nghiệm thu đạt xuất sắc, lựa chọn tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24. Hiện nay, anh tiếp tục hoàn chỉnh sáng kiến “Thiết bị cứu sinh, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển ở hai chế độ tự động và điều khiển từ xa”.

* Sáu năm liền (2018-2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2023; giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen... là những thành tích ấn tượng của Thiếu tá Hoàng Đức Danh, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Chú thích ảnh
Thiếu tá Hoàng Đức Danh, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: TTXVN phát

Phát huy tính năng động, sáng tạo, anh thường xuyên nghiên cứu nhiều mô hình, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và hoạt động phong trào thanh niên nói riêng, như: Mô hình “Mỗi ngày một khẩu hiệu hay, một hình ảnh đẹp”; “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”... Đặc biệt, mô hình “Quà tặng âm nhạc cuối tuần” của anh giành giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22.

* Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu, Quân khu 4) sinh năm 1993. Với niềm say mê nghiên cứu khoa học, anh là hạt nhân khởi xướng Câu lạc bộ “Tuổi trẻ nghiên cứu khoa học”.

Chú thích ảnh
Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu, Quân khu 4. Ảnh: TTXVN phát

Từ năm 2018 đến nay, câu lạc bộ có 12 sáng kiến tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân của Quân khu và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, đoạt 1 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích cấp Quân khu và 2 giải Khuyến khích cấp toàn quân. Anh cũng là tác giả của 8 mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ. Với những nỗ lực trong công tác, Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân từng nhận danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021, 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và 2 Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2023 cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

* Sinh năm 1991, với cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất khóa mật mã M951 (Ban Cơ yếu Chính phủ) - một đơn vị sản xuất các loại tài liệu mật mã phục vụ cho việc bảo mật thông tin của Đảng, Nhà nước, anh Nguyễn Trung Đức luôn xác định rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ, chủ động trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Trung Đức, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất khóa mật mã M951, Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Để bảo đảm tốt các hoạt động chuyên môn, anh cùng nhóm tác giả xây dựng thành công hai đề tài cơ sở, tiêu biểu như đề tài “Xây dựng chương trình phần mềm sản xuất mật ngữ khóa biến đổi tại M951”, tạo ra tài liệu chất lượng cao, độ chính xác 100%, thời gian sản xuất nhanh hơn, giảm áp lực cho nhân viên kỹ thuật trong quá trình sản xuất, giảm nhân công lao động; tạo tiền đề để phát triển các chương trình, phần mềm, ứng dụng nghiên cứu khoa học cùng các phần mềm để tự động hóa trong sản xuất tài liệu của ngành cơ yếu Việt Nam. Cá nhân anh có hai sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong năm 2022 và 2023, được Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị đánh giá cao. Các đề tài, sáng kiến của anh được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng chất lượng tài liệu mật mã, tiết kiệm thời gian và chi phí. Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liền (2020-2023), là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023; được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ và nhiều phần thưởng khác.

* Là cá nhân nữ duy nhất nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2023, với tư duy “đổi mới tạo nên sự khác biệt”, Đại úy Phạm Thị Ngọc Hà, biên tập viên Phòng Chuyên đề truyền hình (Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trên cương vị Chủ nhiệm chương trình đã cùng ê-kip xây dựng thành công format mới “Lớp học vì sao” (15 phút/ tuần). Đồng thời, chị còn tham gia sản xuất các chương trình giao lưu, sự kiện lớn, các phim tài liệu phục vụ sơ kết, tổng kết các đề án, phong trào thi đua, hội thi cấp toàn quân; tổ chức sản xuất, xây dựng kế hoạch phát sóng hàng trăm chuyên đề về quân sự quốc phòng mỗi năm, mang đậm tính thời sự, thể hiện phong phú hoạt động của lực lượng vũ trang các địa phương trên cả nước...

Chú thích ảnh
Đại úy Phạm Thị Ngọc Hà, Biên tập viên Phòng Chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Ngọc Hà từng đoạt Giải B Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021; Giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2022; Giải tác phẩm xuất sắc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022... Riêng năm 2023, Ngọc Hà ghi tên ở nhiều giải thưởng lớn: Giải B Giải Búa liềm vàng; giải Bạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41; Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023...

* Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Hưng Nguyên (vận động viên, Đội Bơi, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân) không còn là gương mặt xa lạ của thể thao Việt Nam. Anh làm rạng danh thể thao Quân đội và nước nhà với bề dày thành tích trên các đường đua xanh cả trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Hưng Nguyên, vận động viên Đội Bơi, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân. Ảnh: TTXVN phát

Ở tuổi 21, Trần Hưng Nguyên có bộ sưu tập thành tích đáng nể: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 7 năm liền (2017-2023); được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2022), hạng Ba (năm 2019); đoạt 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng tại SEA Games 32 năm 2023; giành 8 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, phá 4 kỷ lục khi thi đấu SEA Games 31 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022; sở hữu 6 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng tại giải vô địch bể 25m năm 2021... Mới đây, tham gia tranh tài tại Giải bơi các nhóm tuổi châu Á năm 2024, Trần Hưng Nguyên mang về 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Chú thích ảnh
Thượng sĩ Dương Huy Hoàng, học viên Lớp Thông tin, Đại đội 355, Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: TTXVN phát

Là cá nhân trẻ nhất nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023, Thượng sĩ Dương Huy Hoàng (học viên Lớp Thông tin, Đại đội 355, Tiểu đoàn 3, Học viện Kỹ thuật Quân sự) từng được Trung ương Đoàn vinh danh với Giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2023; 4 năm liền (2019 - 2023) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì thành tích trong tổ chức, tham gia hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023; được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu” cùng nhiều Bằng khen, giấy khen của Học viện Kỹ thuật quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì những thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các phong trào thanh niên.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tuyên dương 10 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' tỉnh Bắc Giang
Tuyên dương 10 'Gương mặt trẻ tiêu biểu' tỉnh Bắc Giang

Ngày 24/3, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN