Động viên nữ thanh niên chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự

Sáng 23/2, Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức thăm và động viên các nữ thanh niên chuẩn bị lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh (trái) trao quà cho chị Phan Yến Nhi (phường Thường Thạnh, Cái Răng), nữ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. 

Hoạt động này được triển khai nhằm giúp Thành Đoàn thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các nữ thanh niên và gia đình, từ đó có hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn an tâm lên đường nhập ngũ.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần; đồng thời, biểu dương hành động xung phong, tình nguyện nhập ngũ của các nữ thanh niên.

Bí thư Thành Đoàn mong muốn, các nữ thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương.

Chú thích ảnh
Thành đoàn Cần Thơ thăm gia đình chị Phan Yến Nhi (phường Thường Thạnh, Cái Răng), nữ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nữ thanh niên Phan Yến Nhi (sinh năm 1999, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) chia sẻ, mặc dù có một số lo lắng khi phải thay đổi về lối sống và sinh hoạt trong thời gian tới, tuy vậy bản thân Nhi đang rất háo hức cho hoạt động nhập ngũ. Nhi cho biết, lựa chọn tham gia nghĩa vụ của bản thân xuất phát từ việc mong muốn được thử sức trong môi trường rèn luyện kỷ luật của quân đội.

Theo ông Phan Tấn Sử (sinh năm 1962), cha của Phan Yến Nhi, mặc dù biết rõ môi trường rèn luyện quân sự rất nghiêm khắc nhưng gia đình ủng hộ sự lựa chọn của Nhi và tin tưởng, thông qua môi trường này, con gái mình sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Chú thích ảnh
Thành đoàn Cần Thơ thăm gia đình chị Nguyễn Thúy Quỳnh (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy), nữ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Nữ thanh niên Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 2000, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) bày tỏ niềm vui khi sắp được tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo Quỳnh chia sẻ, bản thân rất yêu thích những câu chuyện thời kháng chiến mà ông nội kể, với việc được trúng tuyển nghĩa vụ lần này, Quỳnh cảm thấy tự hào vì được tiếp nối truyền thống gia đình, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024 là “dấu ấn” mới cho thành phố Cần Thơ khi có 5 nữ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Đây là số lượng nữ thanh niên tham gia hoạt động nghĩa vụ cao nhất từ trước đến nay của thành phố.

Theo đánh giá của Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh, sự tham gia tự nguyện và nhận được ủng hộ từ gia đình của các nữ thanh niên cho thấy những tín hiệu tích cực về xóa bỏ định kiến giới trong lĩnh vực quân sự nói riêng và thực hiện bình đẳng giới nói chung.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Những 'bóng hồng' viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ
Những 'bóng hồng' viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ

Tạm gác lại những khát vọng lập nghiệp của tuổi trẻ, nhiều “bóng hồng” ở tỉnh Gia Lai đã tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học với mong muốn qua môi trường quân đội sẽ được tôi luyện, bản lĩnh để trưởng thành hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN