Doanh số bán xe điện của Tesla tại Hàn Quốc đạt cột mốc quan trọng

Nhà sản xuất xe điện Tesla Inc. (Mỹ) đã bán được hơn 15.000 xe tại thị trường Hàn Quốc trong năm nay, do nhu cầu tăng mạnh đối với dòng xe Model Y có giá cả phải chăng được sản xuất tại Trung Quốc, theo dữ liệu của chính phủ công bố hôm thứ Năm (7/12).

Chú thích ảnh
Mẫu xe điện Model Y "Gigafactory" của Tesla trưng bày tại Gruenheide, Đông Nam Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc, số lượng xe Tesla bán ra trong nước đạt 15.437 chiếc từ tháng 1 đến tháng 11/2023, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này đánh dấu năm thứ hai Tesla vượt mốc 15.000 chiếc xe về doanh số sau khi bán được 17.826 chiếc xe trong năm 2021.

Trong năm 2023, doanh số bán xe hàng tháng vẫn ở mức dưới 2.000 chiếc cho đến khi dòng xe Model Y, được sản xuất tại nhà máy của Tesla ở Thượng Hải, ra mắt vào tháng 7/2023. Doanh số bán xe của Tesla đã tăng lên 4.501 chiếc trong tháng 9/2023 và đạt 3.562 chiếc vào tháng 11/2023.

Theo dữ liệu, xe Model Y chiếm 99% tổng mẫu xe Tesla được bán ra trong nước trong tháng 11/2023. Đây cũng là mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất trong tháng 9/2023 với doanh số bán 4.206 chiếc xe trong tháng trên.

Vân Anh  (TTXVN)
Tesla ra mắt siêu xe bán tải điện Cybertruck
Tesla ra mắt siêu xe bán tải điện Cybertruck

Hãng xe điện nổi tiếng Tesla của Mỹ thông báo ra mắt siêu xe bán tải điện Cybertruck, biến dự án đam mê của tỷ phú Elon Musk thành hiện thực.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN