Nhật Bản sản xuất xe ô tô 90% làm từ nhựa

Nhật Bản vừa cho ra mắt chiếc xe ô tô đầu tiên 90% sản xuất từ các loại nhựa khác nhau.

Chú thích ảnh
Mô hình ô tô làm từ vật liệu polymer cao cấp. Ảnh: Giáo sư Kozo Ito - Đại học Tokyo.

Theo đài truyền hình NHK đưa tin hôm 28/9, các nhà khoa học từ Đại học Tokyo và các nhà sản xuất ô tô đã phối hợp nghiên cứu và cho ra đời mẫu xe mới trong khuôn khổ dự án sáng tạo công nghệ tiên tiến.

Vì được làm từ nhựa, nên trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn 40% so với xe thông thường, giúp tiết kiệm năng lượng và mở ra triển vọng mới cho ngành phát triển xe điện.

Việc sử dụng nhựa trong sản xuất ô tô trước đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi do thiếu độ bền. Các nhà khoa học Nhật Bản đã giải quyết nỗi lo trên bằng cách kết hợp các loại nhựa khác nhau.

Hiện Nhật Bản đang đi đầu đổi mới trong lĩnh vực ô tô. Theo một đánh giá chiến lược của chính phủ Tokyo công bố hồi tháng 6, Nhật Bản giới thiệu dịch vụ xe hơi không người lái sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020 Olympic Tokyo và sau đó được thương mại hóa vào năm 2022.

Bảo Hà/Báo Tin tức
‘Mổ xẻ’ linh kiện iPhone XS Max, giật mình với giá trị thật
‘Mổ xẻ’ linh kiện iPhone XS Max, giật mình với giá trị thật

Sau khi tháo tung chiếc điện thoại mới nhất của hãng Apple, TechInsights phát hiện giá trị thực của iPhone Xs Max loại 256GB chỉ bằng khoảng 1/3 giá hãng bán ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN