Toyota khắc phục sự cố làm toàn bộ nhà máy tại Nhật Bản ngừng hoạt động

Hãng ô tô Toyota Motor sẽ khởi động lại hoạt động của các nhà máy tại Nhật Bản từ ngày 30/8, sau khi xuất hiện sự cố hệ thống khiến toàn bộ 14 nhà máy trong nước buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến sản lượng của nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới này.

Chú thích ảnh
Bên trong một nhà máy sản xuất ô tô của Toyota tại tỉnh Achi, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Toyota, hãng sẽ nối lại hoạt động tại 25 dây chuyền sản xuất của 12 nhà máy từ sáng 30/8 và sẽ cho hoạt động trở lại hai nhà máy cuối cùng vào chiều cùng ngày.

Trước đó, phát ngôn viên của Toyota cho biết lỗi hệ thống khiến Toyota không thể đặt mua phụ tùng, để phục vụ cho hoạt động sản xuất. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, nhưng hãng khẳng định không có khả năng là đây là một cuộc tấn công mạng.

Vẫn chưa rõ sản lượng ô tô không thể được sản xuất sẽ là bao nhiêu, nhưng hãng tin Reuters (Anh) ước lượng 14 nhà máy tại Nhật Bản chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng của Toyota trên toàn cầu.

Hoạt động sản xuất tại Nhật Bản của Toyota đã phục hồi sau một loạt đợt cắt giảm sản lượng do thiếu hụt chất bán dẫn vào năm ngoái. Từ tháng 1 - 6/2023, hãng này công bố sản lượng lần đầu tiên trong hai năm đã tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Reuters ước tính sản lượng ô tô do Toyota sản xuất tại Nhật Bản đạt trung bình khoảng 13.500 xe mỗi ngày trong nửa đầu năm nay, chưa bao gồm các xe do nhà sản xuất Daihatsu và Hino lắp ráp.

Vào năm ngoái, dây chuyền sản xuất của Toyota tại quê hương cũng từng bị tạm dừng trong một ngày, khi một nhà cung cấp bị tấn công mạng, gây cản trở hệ thống đặt hàng phụ tùng ô tô của Toyota. Công ty sau đó đã xử lý vấn đề bằng cách sử dụng mạng dự phòng để hoạt động.

Sự cố mới nhất của Toyota tại Nhật Bản cũng gây ra hiệu ứng dây chuyền cho các nhà máy khác trên toàn thế giới. Một công ty thuộc Tập đoàn Toyota Industries cho biết đã đình chỉ một phần hoạt động tại hai nhà máy sản xuất động cơ ô tô, do sự cố này.

Toyota là hãng tiên phong đưa ra chiến lược sản xuất tinh gọn nổi tiếng toàn cầu, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng khiến rủi ro sản xuất tăng lên, khi chuỗi cung ứng gặp vấn đề.

Cuối phiên giao dịch chiều nay (29/8) giá cổ phiếu của Toyota đã giảm 0,2%, xuống còn 2.431,5 yen (165,18 USD)/cổ phiếu.

Diệu Linh (TTXVN)
255 xe Toyota Raize phải quay về xưởng để thay hộp điều khiển túi khí
255 xe Toyota Raize phải quay về xưởng để thay hộp điều khiển túi khí

Sáng 20/6, Công ty ô tô Toyota Việt Nam chính thức thông báo có 255 xe Toyota Raize được sản xuất từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/1/2023 phải quay về xưởng để thay thế hộp điều khiển túi khí xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN