Kiểm tra thực trạng quản lý đất, rừng ở Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thực trạng công tác quản lý đất, rừng tại các tỉnh Tây Nguyên.

Rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 323, xã Ea Tam, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) bị chặt phá, lấn chiếm trong thời gian dài. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã có báo cáo về công tác quản lý đất, rừng ở Tây Nguyên. Báo Tiền phong số ra ngày 3 - 4/1/2018 cũng đăng loạt bài nhiều kỳ với tiêu đề: "Cuộc chiến" đất và rừng Tây Nguyên, phản ánh trên cả 5 tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều dự án giao rừng và đất lâm nghiệp cho hàng trăm doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp đã thất bại. Rừng mất, đất bị xâm chiếm, mua bán trái phép tràn lan, khiến lực lượng chấp pháp phải chạy theo xử lý kém hiệu quả...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thực trạng công tác quản lý đất, rừng tại các tỉnh Tây Nguyên theo báo cáo của Thông tấn xã Việt Nam và phản ánh của báo Tiền phong, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2018.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều chính sách thiết thực để bảo vệ rừng Tây Nguyên
Nhiều chính sách thiết thực để bảo vệ rừng Tây Nguyên

Công tác phát triển rừng ở các tỉnh Tây Nguyên hiện còn nhiều bất cập, nhất là việc quản lý bảo vệ rừng. Sau khi Báo Tin tức Cuối tuần số 19 đăng chuyên đề “Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng ở Tây Nguyên”, chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi từ Tổng cục lâm nghiệp xoay quanh vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN