Phản hồi thông tin: Ninh Thuận khẩn trương xử lý các 'điểm đen' về rác thải

Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có bài phản ánh về “Nguy cơ ô nhiễm rác thải ở nhiều vùng nông thôn, miền biển”, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương kiểm tra, có giải pháp xử lý hiệu quả.

Chú thích ảnh
Dùng tàu thu gom rác trên biển khu vực phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

Thực hiện chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố gồm Ninh Phước, Ninh Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, tổ chức dọn vệ sinh, thu gom và xử lý dứt điểm việc xả rác thải tại các khu vực như thông tin phóng viên TTXVN đã phản ánh và có biện pháp duy trì vệ sinh môi trường, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm rác thải, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trong tháng 10/2023.

Đồng thời, các địa phương tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện xử lý ô nhiễm rác thải; đề xuất các giải pháp gắn với trách nhiệm của các địa phương để chấm dứt triệt để tình trạng xả rác thải tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận (đơn vị thu gom và vận chuyển rác) phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố xử lý dứt điểm lượng rác thải tại các khu vực như thông tin phóng viên TTXVN phản ánh. Đồng thời, Công ty tiếp tục hỗ trợ địa phương tăng cường bố trí dụng cụ thu gom rác thải để chấm dứt tình trạng xả rác thải tùy tiện của người dân. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, rà soát toàn diện trên địa bàn quản lý, chủ động xử lý dứt điểm các khu vực có xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, không để báo chí phản ánh và UBND tỉnh chỉ đạo mới triển khai xử lý.

Để xử lý “điểm đen” ô nhiễm rác thải tại khu vực cầu Tân Thành, khu vực ven luồng lạch vào cảng cá Đông Hải, tuyến kè biển thôn Phú Thọ (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), trong ngày 27/10, UBND phường Đông Hải đã huy động gần 200 người gồm các lực lượng địa phương phối hợp với công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận cùng người dân tổ chức tổng dọn vệ sinh thu gom rác để đưa về nhà máy xử lý. Hiện tại, các khu vực trên đã được cải tạo cảnh quan, sạch sẽ hơn so với trước.

Ông Đặng Phú Khánh, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, sau đợt ra quân lần này, phường sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp để xử lý rác thải, trong đó sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó,địa phương tổ chức cho các chủ phương tiện tàu thuyền, tiểu thương kinh doanh hải sản ký cam kết bảo vệ môi trường tại cảng cá Đông Hải.

Địa phương cắm các bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao về rác thải; thông báo mức phạt đối với hành vi vứt, thải bỏ rác thải gây ô nhiễm môi trường. Hằng tháng, phường sẽ huy động các lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường. Người dân nếu phát hiện, cung cấp hình ảnh những trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, UBND phường sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, hiện nay, địa bàn tỉnh phát sinh hàng ngày trung bình khoảng trên 450 tấn rác thải sinh hoạt; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực đô thị đạt 98,5%. Các xã khu vực nông thôn đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt.

Phần lớn rác thải sinh hoạt của tỉnh (chiếm khoảng 80%) được Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận thu gom theo phương thức rác không tiếp đất, sau đó vận chuyển và xử lý tại nhà máy xử lý, phần còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh. Lượng rác thải sinh hoạt còn lại tập trung ở các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa được công ty rác thu gom, các đội vệ sinh ở các xã thu gom, xử lý tại các bãi rác do địa phương quản lý.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, mặc dù công tác thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như báo chí đã phản ánh. Để khắc phục, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành hai quy định: “Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” và “Quy định về quản lý chất thải và chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh”, có các văn bản chỉ đạo công tác quản lý rác thải. Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, phát động phong trào bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)
Hà Nội: Công an quận Hoàng Mai phản hồi thông tin lấn chiếm vỉa hè đăng trên báo Tin tức
Hà Nội: Công an quận Hoàng Mai phản hồi thông tin lấn chiếm vỉa hè đăng trên báo Tin tức

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có công văn phản hồi về kết quả giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè cả ngày lẫn đêm mà báo Tin tức phản ánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN