Chuyên gia Cuba: Việt Nam đã chứng tỏ là quốc gia đáng tin cậy

Trường phái đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tiếp nối di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Ruvislei González Saez. Ảnh: TTXVN phát

Vị thế ngoại giao của Việt Nam ngày nay vượt trội so với các quốc gia lớn hơn về mặt địa lý và kinh tế, phù hợp với sự năng động ngày càng tăng của quốc gia Đông Nam Á này như một trong những con hổ châu Á đang trỗi dậy. Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Việt Nam đã chứng tỏ là một trong những quốc gia đáng tin cậy nhất để thắt chặt quan hệ, đặc biệt là đối với các quốc gia kém phát triển và lạc hậu. Đây là nhận định của Tiến sỹ Ruvislei González Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam, Giám đốc Chương trình Quan hệ quốc tế tại Cuba, người đã có nhiều năm là Trưởng Bộ phận châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế của Cuba (CIPI). 

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại La Habana, Tiến sỹ González Saez nêu rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mượn hình ảnh cây tre - một biểu tượng rất mộc mạc, dung dị mà thân thuộc với người Việt Nam, để gửi gắm thông điệp mang tính triết lý hết sức sâu sắc nhưng lại vô cùng gần gũi, thiết thực đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Cây tre có “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”; “mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”.

Chuyên gia Cuba nhấn mạnh phát triển quan hệ với các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới và các tổ chức, cơ chế hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các bất đồng, tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình, tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi là những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chú trọng củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân và cánh tả, các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới, tiếp tục mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

Ông González Saez chỉ rõ hoạt động ngoại giao và đối ngoại của Việt Nam cho đến nay đã thể hiện sự tôn trọng đối với các nguyên tắc và giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc. Các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đều kiên trì duy trì đường lối đối ngoại trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam".

Theo ông González Saez, thực hiện chủ trương của các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII và XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã điều chỉnh đường lối đối ngoại năng động, hiện đại và chủ động hơn trên trường quốc tế. Việt Nam đang hướng đến vị thế cân bằng với các cường quốc và thúc đẩy một môi trường hòa bình để có khả năng thể hiện đầy đủ sự phát triển cũng như nền ngoại giao văn hóa phù hợp với bản sắc dân tộc.

Tiến sỹ González Saez đánh giá Việt Nam đã triển khai thành công và toàn diện đường lối đối ngoại “là bạn của tất cả mọi người” và nguyên tắc 4 không trong chính sách quốc phòng. Chuyên gia Cuba dẫn lời nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, một trong những nhà chiến lược hàng đầu của Việt Nam, nhấn mạnh rằng an ninh, phát triển và ảnh hưởng luôn là ba mục tiêu chiến lược mà Việt Nam hướng đến.

Giám đốc Chương trình Quan hệ quốc tế tại Cuba bày tỏ tin tưởng rằng kế thừa truyền thống dân tộc và những kinh nghiệm vô cùng quý báu từ các bậc tiền bối, thấm nhuần triết lý ngoại giao cây tre, với bản lĩnh vững vàng, tự tin và khôn khéo, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam nhất định sẽ “sánh vai với các cường quốc năm châu”, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Mai Phương (TTXVN)
Bản sắc 'ngoại giao cây tre': Trường phái ngoại giao 'phù hợp mọi thời đại'
Bản sắc 'ngoại giao cây tre': Trường phái ngoại giao 'phù hợp mọi thời đại'

Trường phái "ngoại giao cây tre" Việt Nam phù hợp với mọi thời đại - đó là nhận định của phóng viên cao cấp Khamvisan Keosouphan - nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào khi chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn về chủ trương xây dựng trường phái "ngoại giao cây tre" Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cuối năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN