Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê, lấn chiếm, tranh giành đất đai ở Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, ngày 7/7/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Hoàng Cường (biệt danh Cường Kobe, sinh năm 1984, quê quán tỉnh Bạc Liêu; cư trú ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) cùng một số đồng bọn về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại tài sản” và nhiều vụ án, vụ việc liên quan khác trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lê Hoàng Cường (biệt danh Cường Kobe) bị bắt tạm giam. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, Cường Kobe có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, một tiền sự “Kinh doanh không phép”. Đối tượng này cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại thành phố Phú Quốc.

Nhằm đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Cường Kobe và đồng bọn.

Theo Ban chuyên án, do mâu thuẫn tranh chấp khu đất trên đường xuống Bãi Khem thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc giữa băng nhóm Cường Kobe với băng nhóm của Nguyễn Văn Thái (biệt danh Thái Bus, sinh năm 1988, thường trú khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc), sáng 7/4/2022, Thái Bus và Võ Văn Chớt là em ruột của Võ Văn Lương (biệt danh Lượng Cà Mau) cầm đầu băng nhóm Hai Lượng và khoảng 20 đối tượng đến khu đất trên để ngăn cản, đuổi đánh công nhân do Cường Kobe thuê đang xây dựng nhà ở tạm tại đây.

Biết được vụ việc, Cường Kobe gọi Lê Hoàng Kha tập hợp 17 đối tượng, thuê xe ô tô 16 chỗ, mang theo dao, rựa cùng Cường Kobe đến khu đất tranh chấp để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái Bus. Đến nơi, nhóm Cường Kobe không gặp nhóm Thái Bus nên trở về nhà Cường Kobe.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi biết nhóm Thái Bus quay lại khu vực tranh chấp, Cường Kobe gọi Lê Hoàng Kha, Ngô Quốc Giang (biệt danh Giang Thẹo) và 17 đối tượng đi trên 3 xe ô tô đến gặp nhóm Thái Bus để giải quyết mâu thuẫn. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều hung khí như, búa, gậy bóng chày bằng kim loại, dao, giáo, đạn quân dụng… và nhiều vật chứng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can và tạm giam 29 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Giết người”, mở rộng điều tra vụ án.

Đối tượng Cường Kobe không chỉ dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn mà còn ra lệnh cho đàn em phá hủy tài sản của người khác, thực hiện hành vi phạm tội đối với những vụ việc khác.

Thời gian qua, cơ quan Công an đã tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố Phú Quốc như: Băng nhóm Hai Lượng do Lượng Cà Mau cầm đầu, nhóm Thái Bus do Nguyễn Văn Thái cầm đầu, nhóm Cọp Bãi Bổn do Văn Thế Sự cầm đầu, nhóm “Giang hồ nông trường” do Vũ Công cầm đầu…

Đến nay, hầu hết các băng nhóm, đối tượng cộm cán hoạt động trên địa bàn thành phố Phú Quốc lần lượt bị khởi tố, bắt giữ, triệt xóa hoặc tạm ngừng hoạt động, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định. Việc đấu tranh, bắt giữ, xử lý đối tượng cầm đầu, trong các băng nhóm tội phạm và công tác điều tra, truy xét các vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương, du khách đánh giá cao, đồng thuận, ủng hộ tích cực. 

Ngày 4/7/2023, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Cục Cảnh sát Hình sự vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường và Văn Thế Sự cầm đầu, gây ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Lê Huy Hải (TTXVN)
Vụ 'bảo kê' nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long: Bắt Chủ tịch phường Cẩm Trung
Vụ 'bảo kê' nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long: Bắt Chủ tịch phường Cẩm Trung

Mở rộng điều tra vụ “bảo kê” nuôi trồng thủy sản ở vịnh Bái Tử Long, chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung. Nguyễn Công Thọ từng giữ chức Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố Cẩm Phả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN