Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 11m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Ngày 26/3, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 11 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc. Hiện, toàn bộ tang vật và phương tiện đã được đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm chờ xử lý.

Chú thích ảnh
Phương tiện và tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Qua theo dõi nắm bắt tình hình, sáng 26/3, lực lượng Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum phối hợp với các đơn vị chức năng xã Ia Chim (thành phố Kon Tum), tiến hành chặn bắt chiếc xe mang biển kiểm soát 72L-2870 khi đang tiến hành chở gỗ trái phép ở bến du lịch làng Plei Ver (xã Ia Chim). Qua kiểm đếm ban đầu, lực lượng chức năng xác định trên xe có 16 lóng gỗ tròn với khối lượng 7,8 mét khối.

Tiến hành kiểm tra khu vực hồ (cách vị trí bắt xe chở gỗ khoảng 3km), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 7 lóng gỗ, khối lượng hơn 3,6 mét khối. Tất cả số gỗ trên thuộc nhóm V đến nhóm VII, hiện chưa xác định được chủ gỗ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Thu giữ gần 20 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại một xưởng mộc gia đình
Thu giữ gần 20 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại một xưởng mộc gia đình

Ngày 30/1, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ gần 20 m3 gỗ chò, chuồn… không có giấy tờ hợp pháp để điều tra làm rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN