Bình Dương: Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 

Ngày 7/11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã phát hiện và tạm giữ  nhóm các đối tượng chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo người khác đặt cọc tiền mua bán đất hoặc đem đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, cơ quan Công an bước đầu đã phát hiện 4 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo gồm: Nguyễn Văn Nho (hộ khẩu thường trú tại huyện Chợ Mới, An Giang) hiện đang ở Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương là người liên hệ đặt làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ tại ấp Tân Lập, xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương) là người môi giới thực hiện các hồ sơ vay vốn, làm chứng khi thực hiện hợp đồng đặt cọc mua đất; đối tượng Phạm Thị Ái Khiêm ngụ tại Khu phố 6, phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương và Lê Thị Như Ngọc ngụ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là 2 đối tượng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hợp đồng đặt cọc chiếm đoạt tài sản. 

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa 4 nạn nhân ngụ tại Chánh Phú Hòa và xã Phú An đặt cọc mua 4 thửa đất với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. 

Hiện, Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Huyền Trang (TTXVN)
Cảnh báo tình trạng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  
Cảnh báo tình trạng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Ngày 25/6, ông A Byot, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, cho biết, đơn vị vừa có văn bản thông báo về hiện tượng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN