Bình Thuận: Tước hơn 3.500 giấy phép lái xe do vi phạm an toàn giao thông

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tước hơn 3.500 giấy phép lái xe do các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
 Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngày 20/6/2022. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Để đảm bảo an toàn giao thông, ngay từ đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định… Trong 6 tháng qua, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức 6.402 ca tuần tra kiểm soát; qua đó lập biên bản 18.541 trường hợp vi phạm, ra quyết định phạt tiền hơn 26 tỷ đồng, tước 2.175 giấy phép lái xe, tạm giữ 3.400 phương tiện.

Hệ thống camera giám sát giao thông lắp đặt trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận phát huy tác dụng khi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Cụ thể, trong 6 tháng, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 2.805 trường hợp; gửi thông báo vi phạm cho 21.872 trường hợp; ra quyết định xử phạt 4.874 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng, tước 1.401 giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 1A do camera ghi lại được phần lớn là phạm lỗi về tốc độ, sai làn đường…, các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe ô tô con… Tất cả các trường hợp vi phạm đều được gửi giấy thông báo đến chủ phương tiện. Theo quy định, sau năm ngày thông báo nếu lái xe không đến nộp phạt thì toàn bộ thông tin, biển số xe vi phạm sẽ được gửi sang Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công an xã, phường để tiếp tục xử lý.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện 6 trường hợp vi phạm về ma túy và 531 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Đợt cao điểm tổ chức từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9/2022.

Trong cao điểm này, Công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, đường thủy nội địa để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông… Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Cảnh sát giao thông sẽ trấn áp các loại tội phạm cướp giật, tội phạm truy nã, vận chuyển hàng lậu trên tuyến giao thông.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Lâm Đồng: Tước Giấy phép lái xe tài xế lấn làn vượt ẩu, gián tiếp gây tai nạn trên Quốc lộ 20
Lâm Đồng: Tước Giấy phép lái xe tài xế lấn làn vượt ẩu, gián tiếp gây tai nạn trên Quốc lộ 20

Hai ngày sau khi có hành vi lấn làn vượt ẩu, gián tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông, tài xế Lương Trọng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng lập biên bản tạm phương tiện, đồng thời quyết định tước Giấy phép lái xe của Lương Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN