Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

Ngày 19/1, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hùng Phú (30 tuổi), trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự).

Chú thích ảnh
Đối tượng Phú cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, ngày 16/1, Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an 2 xã Quảng Tâm và Quảng Trực (đều thuộc huyện Tuy Đức) bắt giữ Phú đang sử dụng ô tô vận chuyển 88,5kg pháo nổ. Toàn bộ số pháo ngụy trang trong thùng hàng với nhãn “hạt điều rang muối”. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Phú khai nhận được thuê vận chuyển từ tỉnh Bình Phước Đắk Nông với giá 10,5 triệu đồng.

Liên quan tới tình trạng vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, ngày 20/12/2023, Công an huyện Tuy Đức đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn (cùng trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép. Cơ quan công an thu giữ gần 20 kg pháo; đồng thời củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra làm việc với 2 đối tượng buôn bán pháo hoa nổ trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Xuân Hậu (sinh năm 2002) và Vũ Văn Dự (sinh năm 1989), cùng trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng về hành vi buôn bán trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Vũ Xuân Hậu sử dụng tài khoản facebook cá nhân để rao bán pháo hoa nổ trái phép trên không gian mạng. Sau khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Cát Tiên tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Vũ Xuân Hậu cùng Vũ Văn Dự vận chuyển một thùng giấy, bên trong có 8 dàn pháo hoa nổ (loại 49 viên) để đi giao cho khách tại khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng (thị trấn Cát Tiên). Tiến hành khám xét tại nhà 2 đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 4 dàn pháo hoa nổ cùng loại. Tổng tang vật thu được trên 19kg.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh nhiều đối tượng có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thu giữ trên 1 tấn pháo nổ các loại. Trong đó điển hình là vụ Nguyễn Minh Trực (sinh năm 1989, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) buôn bán tàng trữ gần 700 kg; vụ Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1979, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) buôn bán tàng trữ gần 300kg pháo nổ các loại.

 

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt hai đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép pháo và 16 kg nghi là thuốc nổ
Bắt hai đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép pháo và 16 kg nghi là thuốc nổ

Ngày 17/1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án bí số 191P, bắt hai đối tượng có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ và tàng trữ thuốc nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN