Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 đối tượng lĩnh án chung thân

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Vũ Việt Linh (sinh năm 1977) trú tại Tân Triều, Thanh trì (Hà Nội); Sùng Y Mỵ (sinh năm 1988) trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình); Hà Văn Hợp (sinh năm 1983) trú tại xã Cun Pheo, huyện Mai Châu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm h, khoản 4, điều 25, Bộ luật hình sự 2015 và Hà Văn Hải (sinh năm 1991) trú tại xã Piềng Vế, huyện Mai Châu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm h, khoản 3, điều 249 và điểm h, khoản 4, điều 250 Bộ luật hình sự 2015.

Chú thích ảnh
Các bị cáo Vũ Việt Linh, Sùng Y Mỵ, Hà Văn Hợp và Hà Văn Hải tại phiên tòa nghe Hội đồng xét xử tuyên án. 

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như cơ quan điều tra, các bị cáo Vũ Việt Linh, Sùng Y Mỵ, Hà Văn Hợp và Hà Văn Hải đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải. Căn cứ vào các chứng cứ hồ sơ điều tra, lời khai của của bị cáo và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo là người có đầy đủ nhận thức và hiểu biết pháp luật nhưng hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng và gây bức xúc trong xã hội nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Trên cơ sở xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Việt Linh, Sùng Y Mỵ mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hà Văn Hải mức án tù chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hà Văn Hợp mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, do có mối quan hệ từ trước nên Vũ Việt Linh đã gọi điện cho Hà Văn Hợp hỏi xem có chỗ nào bán ma túy không để Linh lên mua. Khi lên Mai Châu, Linh được Hà Văn Hợp đưa đến nhà Sùng Y Mỵ để mua ma túy. Do không có ma túy ở nhà nên Sùng Y Mỵ đã hẹn với Linh khi nào có sẽ gọi lên lấy. Sau đó, Linh giao cho Sùng Y Mỵ 192 triệu đồng để mua 1 kg ma túy đá và 7 chỉ heroin rồi cùng Hợp đi về. Trên đường về thì cả 2 đã bị cơ quan Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm nên Linh được cho về. Còn Hợp là đối tượng trong diện lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc nên lực lượng chức năng đã bắt giữ, giao cho Công an xã Cun Pheo, huyện Mai Châu xử lý.

Về phía Sùng Y Mỵ, sau khi nhận được tiền của Linh, Mỵ đã đi mua 1 kg ma túy tổng hợp dạng “đá” và 7 chỉ heroin như thỏa thuận và mang về giấu ở nhà. Còn Linh, khi được thả về đã gọi điện nhờ Hà Văn Hải lên nhà Sùng Y Mỵ lấy hộ ma túy mang về cho Linh. Hải đồng ý rồi đi lấy được ma túy ở chỗ Sùng Y Mỵ và trên đường về thì Hà Văn Hải bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định các đối tượng Vũ Việt Linh, Sùng Y Mỵ, Hà Văn Hợp đã có hành vi mua bán trái phép 1.018,26 gram ma túy. Trong đó, 995,7 gram ma túy loại methaphetamine và 22,29 gram ma túy loại heroin; thu giữ của Hà Văn Hải 43,08 gram ma túy gồm: bắt quả tang Hải đang tàng trữ trong người 194 viên ma túy tổng hợp loại methaphetamine có tổng trọng lượng là 18,8 gram, 17,89 gram heroin và vận chuyển trái phép 1.018,26 gram ma túy; kiểm tra khám xét tại nơi ở của Hà Văn Hải, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 2,44 gram heroin, 5 viên ma túy tổng hợp loại methaphetamine với tổng trọng lượng là 0,56 gram, 4 viên ma túy tổng hợp loại MDMA có tổng trọng lượng là 1,31 gram, 2,08 gram ma túy tổng hợp methaphetamine dạng “đá”.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Chiều 5/12, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam sau đó vận chuyển đi Đài Loan (Trung Quốc) tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN