Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay ở Đắk Nông

Ngày 6/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Dương Đình Hợi (37 tuổi) và Huỳnh Văn Giang (29 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bình Phước để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm (theo quy định tại điều 191, Bộ luật Hình sự). Đây là 2 đối tượng bị phát hiện, bắt quả tang đã vận chuyển, tàng trữ tổng cộng gần 575kg pháo nổ.

Chú thích ảnh
Một trong 2 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 3/1, tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Đắk Nia phát hiện 2 đối tượng Hợi và Giang đang có hành vi vận chuyển gần 500kg pháo nổ đi giao cho khách hàng. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm gần 75kg pháo nổ. Theo Cơ quan Công an, đây là khối lượng pháo nổ bị phát hiện, xử lý lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đắk Nông.

Chú thích ảnh
Tang vật vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt giữ khẩn cấp đối tượng tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép
Bắt giữ khẩn cấp đối tượng tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép

Ngày 31/12, Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toản (sinh năm 1980, trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy) và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Toản về hành vi "Tàng trữ pháo nổ trái phép".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN