Tăng đột biến tình trạng vận chuyển trái phép hàng hoá qua đường hàng không

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), từ đầu năm đến nay, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tăng đột biến ở tuyến hàng không, cả về số vụ và trị giá hàng hóa vi phạm.

Chú thích ảnh
Hải quan tập trung kiểm soát, chống buôn lậu điện thoại Iphone 15, shisha, khí cười, thuốc lá điện tử. Ảnh: BCĐ 389 Quốc gia.

Cụ thể: Trong quý III/2023, toàn Ngành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.069 vụ vi phạm qua tuyến hàng không, tổng trị giá tang vật vi phạm hơn 802,3 tỷ đồng, tăng tăng 856 vụ và tăng hơn 759 tỷ đồng trị giá hàng vi phạm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê, tỷ lệ số vụ bắt giữ qua tuyến hàng không chiếm hơn 22% trong tổng số vụ vi phạm do toàn ngành Hải quan phát hiện trong quý III/2023, trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái chỉ là 4,5%. “Các vụ việc vi phạm trên tuyến hàng không chủ yếu liên quan đến khai báo hải quan, thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan nhằm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, ma túy, động vật hoang dã, tiền tệ qua biên giới; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn”, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tập trung chủ yếu qua tuyến đường hàng không, đường bộ ở các tỉnh phía Nam. Quá trình kiểm soát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, cơ quan Hải quan thường xuyên phát hiện việc hành khách xuất, nhập cảnh mang tiền, ngoại tệ vượt định mức nhưng không khai báo hải quan. 

Trong 9 tháng năm nay, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng ở tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, tuyến biên giới đường bộ, tuyến biển cả số vụ việc, số lượng tang vật vi phạm. Đề cập về tình hình tội phạm ma túy, Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh: Hoạt động tội phạm này được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, do đó, toàn Ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế để kịp thời phát hiện, đấu tranh bắt giữ các vụ vi phạm.

Liên quan đến vi phạm qua tuyến hàng không, những ngày cuối tháng 9/2023, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện các vụ nhập lậu iPhone 15 Pro Max. Ngày 23/9, trong quá trình soi chiếu hành lý xách tay đối với hành lý của một nam hành khách quốc tịch Thái Lan nhập cảnh trên chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Việt Nam, qua cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) phát hiện 20 điện thoại iPhone 15 Pro Max 256 GB (máy đã tháo hộp) cùng 20 hộp và bộ phụ kiện; tổng trị giá ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 22 - 23/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố (TP) Hồ Chí Minh) và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu) đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng thực hiện bắt giữ 2 lô hàng gồm 36 chiếc iPhone 15 Pro Max nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất. Hàng hóa được vận chuyển trên các chuyến bay từ Singapore và Thái Lan về Việt Nam.

Mới đây, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 2761/HQTPHCM-CBL-XL yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục tăng cường công tác chống buôn lậu một số mặt hàng trọng điểm trong thời gian tới.

Trong văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Cục Điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại iPhone nhập lậu trên tuyến hàng không và Kế hoạch 4663/KH-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến shisha, khí cười, thuốc lá điện tử trên địa bàn,

“Đối với điện thoại iPhone 15, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, thu thập thông tin, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, đối tượng có nguy cơ cao; các đối tượng thuộc nhóm hành khách trên các chuyến bay từ Singapore, Mỹ, Nhật... về Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới mặt hàng thiết bị điện tử để đưa vào diện kiểm tra, giám sát trọng điểm. Tăng cường thực hiện soi chiếu hàng hoá, hành lý tại tất cả các vị trí soi chiếu để xác định sớm đối tượng nghi vấn trước khi thực hiện kiểm tra thực tế”, đại diện Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, trong quý III/2023, toàn ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.835 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng vi phạm 2.350,7 tỷ đồng, tăng 126 vụ và trị giá hàng vi phạm tăng 1.688,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.

Huy Cường/Báo Tin tức
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai chuỗi sự kiện toàn cầu về công nghệ hỗ trợ hải quan
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai chuỗi sự kiện toàn cầu về công nghệ hỗ trợ hải quan

Tại họp báo ngày 28/9 của Tổng cục Hải quan, ông Hoàng Đình Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho biết: Theo đề nghị của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với WCO đăng cai tổ chức Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của WCO, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN