Chuyên gia Nga cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang nổ ra tại Đông Nam Á

Theo chuyên gia Nga, cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương có bản chất là cuộc chạy đua về chất lượng, trong đó các bên tham gia rượt đuổi theo cách khác nhau.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Tàu ngầm lớp Collins của Australia (Nguồn: Royal Australia Navy). 

Trước đó một ngày, Mỹ, Anh và Australia đã cam kết hợp tác phát triển tên lửa siêu vượt âm như một phần của hiệp ước an ninh giữa ba nước (AUKUS) được công bố vào năm ngoái. Các nhà lãnh đạo liên minh AUKUS sẽ khởi động hợp tác ba bên mới về vũ khí siêu vượt âm, năng lực chống vũ khí siêu vượt âm và năng lực tác chiến điện tử.

Nhật báo Vedomosti (Nga) trích dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Dmitry Stefanovich tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế cho hay các chương trình phát triển vũ khí công nghệ cao do liên minh quân sự AUKUS công bố đã thể hiện một cách tiếp cận vững chắc đối với một nguy cơ đối đầu toàn diện trong tương lai. Các định hướng mà AUKUS đang tiến hành đều rất “đúng lúc, đúng chỗ” và họ đã dồn nguồn lực vào chúng trong nhiều năm.

Điều đó nói lên rằng ngày nay không quốc gia riêng lẻ nào có thể cùng lúc tiến hành tất cả những đổi mới quy mô lớn như vậy ở cấp quốc gia. Theo quan điểm của ông Dmitry Stefanovich, cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có bản chất là một cuộc chạy đua về chất lượng, trong đó các bên tham gia rượt đuổi theo nhiều cách khác nhau. 

Chuyên gia này cho rằng vẫn còn hy vọng rằng tất cả các bên liên quan nhận ra được tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh, tức là bất kỳ khoản đầu tư nào vào tăng cường an ninh của mỗi thành viên trong liên minh sẽ bị những người khác coi là phá hoại an ninh của họ.

Theo ông Alexander Yermakov, chuyên gia quân sự của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, chương trình công nghệ mới của AUKUS sẽ dẫn đến sự phân định rõ ràng hơn các khối đối địch trong khu vực. Để đối phó với những phát triển của phương Tây, Trung Quốc cũng sẽ đầu tư vào việc chế tạo các loại vũ khí mới. Chuyên gia Yermakov lưu ý rằng sáng kiến này của AUKUS có thể khiến tất cả các nước trong khu vực phải tăng cường chi tiêu quốc phòng, cũng như dẫn đến nguy cơ chạy đua vũ trang. 

Phản ứng về động thái trên, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cùng ngày đã cảnh báo thỏa thuận vừa được công bố giữa Mỹ, Anh và Australia về hợp tác phát triển vũ khí siêu vượt âm có thể thổi bùng một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc xung đột Ukraine tại những nơi khác trên thế giới.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo TASS)
NATO đồng ý cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
NATO đồng ý cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hiện đại trong bối cảnh giao tranh tại Donbass được dự báo leo thang trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN