Diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới Israel - Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, sáng 15/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã bắn pháo vào lãnh thổ Liban sau khi đạn cối và tên lửa chống tăng từ phía Beirut bắn vào thị trấn Shtula ở biên giới Israel.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel được triển khai ở miền Bắc nước này, gần biên giới với Liban ngày 8/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn IDF cho biết vẫn có thêm tên lửa chống tăng từ phía Liban bắn về phía vị trí của IDF tại khu vực biên giới và lực lượng này phải tiếp tục tấn công đáp trả về phía lãnh thổ Liban. Trưa cùng ngày, IDF đã áp lệnh hạn chế người dân tiếp cận khu vực cách biên giới với Liban khoảng 4 km và cắt sóng định vị vệ tinh (GPS) theo đợt tại khu vực này cũng như tại Dải Gaza.

Trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter, Chuẩn tướng Daniel Hagari cho biết việc cắt sóng GPS có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng dẫn đường qua các khu vực nêu trên.

Dư luận quốc tế ngày càng lo ngại cuộc xung đột hiện nay sẽ lan rộng trong khu vực. Nhiều nhà quan sát đang chú ý đến nhóm Hezbollah ở miền Nam Liban - lực lượng liên minh với Hamas và từng giao chiến với Israel năm 2006. Kể từ cuối tuần trước đã xảy ra một số vụ đụng độ dọc biên giới Israel-Liban, gây thương vong cho cả hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết trong cuộc điện đàm ngày 14/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu đều bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Hezbollah. Hai bên nhất trí về “tầm quan trọng của nỗ lực tránh xung đột lan rộng trong khu vực, đặc biệt là sự can thiệp của Hezbollah vào cuộc xung đột hiện nay”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đã có cuộc gặp "rất hiệu quả" với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ở Riyadh trong bối cảnh Washington nỗ lực tìm cách kiềm chế xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra chưa đến 60 phút tại nông trại riêng của ông Mohammed bin Salman.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, Ngoại trưởng Blinen đã nhấn mạnh mục tiêu kiềm chế các cuộc tấn công của phong trào Hamas tại Israel, đảm bảo các con tin được trả tự do và ngăn chặn xung đột lan rộng. Hai bên khẳng định cam kết chung bảo vệ người dân và cải thiện ổn định tại Trung Đông và xa hơn nữa.

Trong khi đó, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin Thái tử Mohammed đã nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao của Riyadh nhằm xoa dịu tình hình, thực hiện các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo trong khu vực như Tổng thống Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về tình hình. Ông cũng tái khẳng định quốc gia vùng Vịnh lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và những cơ sở trọng yếu, cho rằng các cuộc tấn công này ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của người dân. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh cần đảm bảo người Palestine được thụ hưởng những quyền hợp pháp, nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Thái tử Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ xung đột lan rộng khi ngày càng có nhiều thông tin về việc Israel chuẩn bị mở chiến dịch quân sự tại dải Gaza. Ngoại trưởng Blinken đang thực hiện chuyến công tác đặc biệt tới Trung Đông, làm việc với các đồng minh Arab để tìm cách ngăn chặn xung đột lan rộng và giúp đảm bảo việc trả tự do cho những con tin bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ. Ông đến Israel trước tiên, từ ngày 12/10, rồi sau đó đến Jordan, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia và dừng chân chớp nhoáng tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến Ai Cập trong ngày 15/10. Trong một phát biểu ngày 14/10 trước cuộc gặp với người đồng cấp Saudi Arabia Faisal Bin Farhan tại Riyadh, ông Blinken khẳng định hai bên sẽ phối hợp để tìm cách bảo vệ người dân ở cả Israel và dải Gaza, đồng thời thiết lập các khu vực an toàn ở Dải Gaza và các hành lang đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến tay người dân đang cần.

* Cũng trong ngày 15/10, phóng viên TTXVN tại London đưa tin Ngoại trưởng Anh James Cleverly tái khẳng định nước này ủng hộ Israel nhưng kêu gọi nhà nước Do Thái kiềm chế khi thực hiện hành động quân sự để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Phát biểu trên Sky News, ông Cleverly cho biết đã đặt vấn đề giảm thiểu thương vong cho người dân trong các cuộc thảo luận với Chính phủ Israel, đồng thời hối thúc làm mọi thứ để ngăn chặn xung đột lan rộng. Ông Cleverly nhấn mạnh: "Kiềm chế, kỷ luật - đây là những đặc điểm nổi bật của lực lượng phòng vệ Israel mà tôi muốn thấy". Ông cũng nhắc lại lập trường ủng hộ quyền tự vệ của Israel nhưng thúc giục nước này “làm mọi thứ để giảm thiểu thương vong cho dân thường”.

Cao Văn Ứng- Phong Hà- Lê Ánh (TTXVN)
Nóng trong tuần: Xung đột leo thang ở Gaza; Thảm họa động đất tại Afghanistan
Nóng trong tuần: Xung đột leo thang ở Gaza; Thảm họa động đất tại Afghanistan

Trong tuần qua, dư luận thế giới chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột Israel-Hamas, thảm họa động đất ở Afghanistan khiến hàng ngàn người thiệt mạng, dự báo kinh tế mới của IMF và cuộc khủng hoảng tìm người lãnh đạo Hạ viện Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN