Dùng công nghệ an ninh mạng để kiểm soát xuất khẩu vũ khí

Các chính phủ phương Tây đang tiến gần hơn đến thỏa thuận đưa công nghệ an ninh mạng vào cơ chế kiểm soát thường xuyên tại một trong những thỏa thuận chính của thế giới về kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Theo tờ “Thời báo Tài chính” (Anh) ngày 4/12, các nhà ngoại giao hy vọng sẽ hoàn tất các điều khoản sửa đổi của Thỏa ước Wassenaar tại các cuộc họp kín trong tuần này ở Vienna (Áo), sao cho văn kiện mới sẽ bao gồm những kiểm soát mới đối với vấn đề giám sát tinh vi, phần mềm hacking và mật mã, bên cạnh nội dung ban đầu là kiểm soát hoạt động xuất khẩu phần cứng vũ khí và thiết bị “lưỡng dụng”.

Hiện đã có 41 nước ký thỏa ước trên, trong đó có Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp và Đức.

Phần cứng và phần mềm an ninh mạng là hai trong số các lĩnh vực đang phát triển mạnh nhất của công nghiệp an ninh, nhưng việc bán và sử dụng nhiều công nghệ do tư nhân phát triển cho đến nay mới chỉ được kiểm soát trên cơ sở phi thể thức bởi một số nước đơn lẻ.

Theo ước tính của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh (UKTI), quy mô toàn cầu của thị trường an ninh mạng lên tới 123 tỉ bảng, với mức tăng trưởng hàng năm 10%.


TN
Vũ khí âm thanh tương lai trên biển
Vũ khí âm thanh tương lai trên biển

Giả sử việc sử dụng sóng âm thanh có thể vượt qua “khoảng trống không khí”, hay nói cách khác có thể đột nhập từ xa vào các thiết bị điện tử không kết nối mạng. Với tác động như vậy người ta có thể làm tê liệt hệ thống kiểm soát tàu chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN