Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có thể sớm thử hạt nhân

Triều Tiên dường như đang gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiến hành thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 4 năm, theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Bãi thử Punggye-ri bị phá huỷ năm 2018. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Triều Tiên dường như đang đào đường tắt tới Đường hầm số 3 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Nhiều khả năng đường hầm “tắt” này sẽ hoạt động được trong vòng 1 tháng nữa. 

Đầu tháng 3, các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) chỉ ra rằng bãi thử Punggye-ri có dấu hiệu được xây dựng lại, dựa trên quan sát hình ảnh vệ tinh, nhưng quá trình khôi phục và đưa nó trở lại hoạt động có thể mất vài tháng hoặc vài năm. 

Tuy nhiên, Yonhap dẫn lời một nguồn tin cho hay hiện tại quốc gia Đông Bắc Á này có thể đã thay đổi hướng đi. Theo nhân vật trên, Bình Nhưỡng đã đột ngột dừng việc xây dựng lại lối vào của Đường hầm số 3, thay vào đó là đào từ bên hông của đường hầm vào. Bằng cách đó, Bình Nhưỡng có thể khôi phục lại đường hầm quan trọng này trong một tháng. 

Punggye-ri là bãi thử hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên. Nơi đây đã tiến hành 6 vụ thử vũ khí hạt nhân tại nhiều đường hầm từ năm 2006 đến năm 2017. Vụ thử hạt nhân gần đây nhất và lớn nhất của Triều Tiên đã gây ra biến động địa chất, dẫn đến nhiều trận động đất nhỏ.

Diễn biến này xảy ra vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo quả ICBM của Bình Nhưỡng đi được quãng đường 1.080 km, đạt độ cao tối đa hơn 6.200 km và rơi xuống gần khu vực phía Tây của bán đảo Oshima thuộc Hokkaido.

Giới phân tích cho biết tên lửa này được đặt tên là Hwasong-17. Đây là tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng lớn nhất từng được phóng từ bệ phóng di động của Triều Tiên. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

“Nghỉ tay” từ năm 2017 đến nay, vụ thử nghiệm ICBM mới nhất của Bình Nhưỡng đã thể hiện một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển vũ khí của quốc gia này.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã ra lệnh thử ICBM trước tình hình căng thẳng quân sự leo thang hàng ngày ở trong và xung quanh Bán đảo Triều Tiên, cũng như nguy cơ đối đầu với Mỹ. 

Đất nước này đã tiến hành thử nghiệm số lượng tên lửa nhiều kỷ lục trong tháng 1 vừa qua. 
Punggye-ri đã bị đóng cửa kể từ khi Triều Tiên cam kết dừng thử vũ khí hạt nhân năm 2018 sau khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung với Mỹ. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bị đình trệ, ông Kim Jong-un cho biết ông không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi cam kết đó.

Ngày 28/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển “các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn” nhằm tăng cường năng lực phòng phủ quốc gia.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un đã đưa ra phát biểu trên khi ông tổ chức buổi chụp ảnh với các quan chức và nhà khoa học vốn đóng góp vào “vụ phóng thử thành công của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 loại mới”. Ông Kim Jong Un có chuyến thăm và gặp gỡ những nhà khoa học và cán bộ, nhân viên tham gia vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là lớn nhất từ trước đến nay của nước này hôm 24/3.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng “chúng ta sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu củng cố năng lực quốc phòng, phát triển hơn nữa các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn để trang bị chúng cho Quân đội Nhân dân của chúng ta”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hàn Quốc thống kê số trận động đất trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc thống kê số trận động đất trên Bán đảo Triều Tiên

Trong năm ngoái, Bán đảo Triều Tiên và vùng biển lân cận đã ghi nhận tổng cộng 70 trận động đất có độ lớn từ 2,0 trở lên, tương đương với mức trung bình hằng năm trong 20 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN