Máy bay Hải quân Mỹ chạy quá đường băng rơi xuống biển 

Giới chức quân sự Mỹ thông báo một máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ chở 9 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Oahu của Hawaii hôm 20/11. 

Chú thích ảnh
Chiếc máy bay trinh sát P-8A rơi xuống Vịnh Kaneohe ngày 20/11. Ảnh: CNN

Theo người phát ngôn của Thủy quân lục chiến, Trung úy Hailey Harms, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do máy bay chạy đà vượt quá đường băng của một căn cứ Thủy quân lục chiến ở Vịnh Kaneohe.

Trung úy Harms cho biết phi hành đoàn của máy bay P-8A Poseidon may mắn không xảy ra thương vong. 

Những hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc máy bay nằm trên mặt nước ở phương thẳng đứng.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, tầm nhìn đã giảm xuống còn khoảng 1,6km vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong khi gió giật 38km/h và nhiều sương mù.

P-8A Poseidon là máy bay chủ lực trong các hoạt động của Hải quân Mỹ. Nó có thể mang cả ngư lôi và tên lửa hành trình, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và thu thập thông tin tình báo.

Một tuyên bố từ Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ cho biết chiếc máy bay gặp sự cố đang trong tham gia sứ mệnh bảo vệ vùng biển của nước này. 

Theo tập đoàn Boeing, máy bay P-8 cũng đang được quân đội Australia, New Zealand, Anh, Na Uy và Ấn Độ khai thác sử dụng.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo CNN)
Binh sĩ Mỹ bị tấn công 66 lần từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông
Binh sĩ Mỹ bị tấn công 66 lần từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng của Mỹ đã bị tấn công 66 lần ở Trung Đông kể từ khi bạo lực bùng phát từ giữa tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN