Mỹ nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga về hiệp ước thay thế New START 

Ngày 1/9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chỉ khi nào các cuộc thanh sát các địa điểm vũ khí hạt nhân của hai nước được nối lại, Washingtin mới có thể đàm phán với Moskva về hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, hay còn gọi là START 3) giữa hai nước nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng từ hệ thống S-400 của Nga tại căn cứ quân sự Ashuluk. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một phát ngôn viên tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng tuyên bố: “Bước đầu tiên là nối lại các cuộc thanh sát theo Hiệp ước New START hiện có và chúng tôi đang cố gắng làm việc với người Nga để đạt được mục tiêu đó”.

Tháng 3/2020, Mỹ và Nga đã nhất trí ngừng các hoạt động thanh sát các địa điểm vũ khí hạt nhân chiến lược của nhau do đại dịch COVID-19. Các cuộc đàm phán vào năm ngoái về nối lại hoạt động thanh tra này đã không đạt được kết quả.

Nga và Mỹ ký New START năm 2010. Tháng 2/2021, hai bên đã gia hạn hiệp ước này đến ngày 5/2/2026. tức là kéo dài thêm 5 năm.

Đầu tháng này, Điện Kremlin đã thông báo với Mỹ rằng thời gian đàm phán một hiệp ước thay thế  New START đang dần hết và nếu hiệp ước này hết hiệu lực năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, an ninh toàn cầu sẽ suy yếu.

Minh Châu (TTXVN)
Ấn Độ phiên chế tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử, trang bị hàng loạt vũ khí hạng nặng
Ấn Độ phiên chế tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử, trang bị hàng loạt vũ khí hạng nặng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 2/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức phiên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên mang tên INS Vikrant cho lực lượng hải quân nước này tại nhà máy đóng tàu Cochin - nơi ra đời của chiến hạm trị giá hơn 2,5 tỷ USD này. Đây là con tàu lớn nhất trong lịch sử hàng hải Ấn Độ được đóng trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN