Mỹ triển khai vũ khí lazer 1 USD/phát bắn

Hải quân Mỹ ngày 8/4 cho biết lực lượng này sẽ lần đầu tiên triển khai vũ khí lazer trên tàu chiến có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và vô hiệu hóa tàu của đối phương.

Vũ khí mới này được ca ngợi như một bước tiến tới thay đổi dạng thức chiến tranh. Nhờ hoạt động bằng điện, vũ khí lazer có thể hoạt động với chi phí không đầy 1 USD/phát bắn.

Pháo lazer đặt trên Boeing YAL-1 của Hải quân Mỹ. Ảnh: baodatviet.vn


Giám đốc Cơ quan nghiên cứu Hải quân Mỹ, Thiếu tướng Matthew Klunder nhấn mạnh: "So với chi phí hàng trăm nghìn USD để bắn một quả tên lửa, bạn sẽ nhận thấy ưu thế của loại vũ khí này".

Mẫu đầu tiên của vũ khí lazer này, trị giá ước khoảng 31-32 triệu USD, sẽ được lắp đặt trên tàu USS Ponce - được ví như căn cứ nổi của Hải quân Mỹ ở Trung Đông - trong năm tài chính 2014 bắt đầu từ tháng 10 tới.


TTXVN/ Tin tức
Mỹ triển khai thêm hệ thống đánh chặn tên lửa
Mỹ triển khai thêm hệ thống đánh chặn tên lửa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/3 cho biết quân đội nước này sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở căn cứ không quân Fort Greely tại bang Alaska nhằm đối phó với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN