Nga khôi phục "đội lính đặc nhiệm" cá heo ở Crimea

Trang web chính phủ Nga vừa tiết lộ sẽ triển khai kế hoạch nhằm khôi phục "đội lính đặc nhiệm" cá heo đã từng được sử dụng trong thời kỳ Xô viết để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Quân đội Nga chi 25.000 USD để thu mua 5 chú "cá heo đặc nhiệm".

Nguồn tin chính phủ tiết lộ Bộ quốc phòng Nga đang tìm mua 5 con cá heo với hàm răng hoàn hảo, hoàn toàn khỏe mạnh và không có khiếm khuyết cơ thể. Theo một tài liệu được đăng tải trên trang web chính phủ vào hôm 9/3, Nga đã chi 1,75 triệu ruble (tương đương 25.000 USD) để ký hợp đồng chuyển giao 5 chú cá heo cho quân đội tại thành phố cảng Sevastopol (Crimea) vào 1/8 tới. Nhóm cá heo này sẽ bao gồm 2 con cái, và 3 con đực trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi, và phải trong thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Trước đó, vào tháng 3/2014, theo một nguồn tin giấu tên trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, quân đội Nga cũng đã thiết kế sẵn các chương trình huấn luyện cá heo để phục vụ cho mục đích chiến đấu.

Trong thời kì Xô viết, cá heo được đánh giá là một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả và phổ biến của quân đội Mỹ và Liên Xô. Loài động vật này được huấn luyện để do thám tàu ngầm và phát hiện các vật thể, cá nhân khả nghi ở gần các bến cảng và tàu thuyền. Bên cạnh đó, cá heo còn được trưng dụng thực hiện các nhiệm vụ truy tìm thiết bị nổ, ngư lôi và xác tàu bị đắm ở Biển Đen.

Cựu thượng tướng Viktor Baranets – người phụ trách chương trình huấn luyện cá heo thời hậu Xô viết chia sẻ việc triển khai “đội quân đặc nhiệm cá heo” là một phần trong cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn giữa Liên Xô và Mỹ.

Trung tâm huấn luyện cá heo được xây dựng tại Crimea từ năm 1965, nhưng sau khi Liên Xô tan rã, cơ sở này đã bị bỏ hoang và toàn bộ cá heo huấn luyện đã được bán sang cho Iran. Sau đó, cơ sở huấn luyện này thuộc quyền quản lí của hải quân Ukraine. Mãi cho đến đợt bán đảo Crimea sáp nhập với Nga, quân đội Nga mới được toàn quyền khai thác và sử dụng 

Hạnh Hoa
Đặc nhiệm Hải cẩu Mỹ thiếu súng trường
Đặc nhiệm Hải cẩu Mỹ thiếu súng trường

Biệt đội đặc nhiệm Mỹ dưới tên gọi “Hải cẩu” (SEAL), chuyên chịu trách nhiệm thực hiện những sứ mệnh tuyệt mật của chính phủ và các hoạt động chống khủng bố đã tuyên bố thiếu súng trường chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN