Nga triển khai S-400 ở St. Petersburg

Hai trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được chuyển giao cho đơn vị phòng không-không quân đóng tại St. Petersburg trong tương lai gần.

Hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Ảnh: AFP-TTXVN

Trưởng bộ phận báo chí Bộ Chỉ huy Quân khu miền Tây của Nga, ông Igor Muginov ngày 21/9 cho biết thông tin trên. Phát biểu với phóng viên, ông Muginov nói: "Tại thời điểm này, các quân nhân đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến tại căn cứ quân sự Ashuluk ở khu vực Astrakhan. Họ sẽ tham gia các hoạt động trên không tầm thấp và cao cũng như tránh các mục tiêu đạn đạo..."

"Sau khi cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến kết thúc, tổ hợp tên lửa này sẽ được đưa vào hoạt động để có thể bảo vệ không phận Tây Bắc của nước Nga”, ông Muginov cho hay.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, được đưa vào hoạt động năm 2007. Hệ thống này được thiết kế để nhằm vào các máy bay và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới 400km, cũng như có khả năng đánh chặn những mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ lên tới 4,8km/s ở khoảng cách 60km.

TTXVN/Tin Tức
Nga triển khai tên lửa S-400 tới Crimea
Nga triển khai tên lửa S-400 tới Crimea

Các hãng thông tấn Nga ngày 12/8 dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Moskva đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 tới bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN