Hàn Quốc - Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ngày 15/6, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật do các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ tiến hành với quy mô lớn chưa từng có.

Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật chung phối hợp được tổ chức lần đầu tiên trong 6 năm qua và là vòng tập trận sau cùng trong cuộc tập trận phối hợp gồm 5 vòng bắt đầu vào tháng trước. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận chung tại Pohang (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra tại thao trường huấn luyện hỏa lực Seungjin ở Pocheon, chỉ cách biên giới liên Triều 25 km về phía Nam. Sự kiện này nhằm đánh dấu 70 năm thiết lập liên minh Hàn-Mỹ và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Hơn 610 khí tài quân sự được huy động trong cuộc tập trận, bao gồm các chiến đấu cơ F-35A và pháo tự hành K9 của phía Hàn Quốc, máy bay chiến đấu F-16 và máy bay không người lái Grey Eagle của Mỹ, cùng với sự tham gia của hơn 2.500 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ thuộc 71 đơn vị.

Cuộc tập trận thu hút sự theo dõi của khoảng 2.000 người, trong đó có 300 người được mời với tư cách là "quan sát viên công dân", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, các Tham mưu trưởng Lục quân, Hải quân và Không quân và Hàn Quốc - Mỹ...

Huyền Nga (TTXVN)
Thông điệp đằng sau cuộc tập trận phòng không lớn nhất châu Âu
Thông điệp đằng sau cuộc tập trận phòng không lớn nhất châu Âu

Ngày 12/6, các nước thành viên NATO đã tiến hành cuộc tập trận phòng không lớn nhất ở châu Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, với hơn 250 máy bay từ Mỹ và Đức. Rõ ràng đây là một động thái muốn thể hiện cho Nga thấy rõ liên minh này sẽ phản ứng ra sao nếu bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN