Bình yên trên bản Mông vùng cao Tuyên Quang

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của nhiều cấp, ngành, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã từ bỏ theo kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn, tích cực lao động sản xuất, cuộc sống ngày một thay đổi.

Thức tỉnh

Chú thích ảnh
Lãnh đạo và Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) thăm hỏi, động viên đồng bào người Mông chú trọng làm ăn phát triển kinh tế. Ảnh: TTXVN phát

Xã Yên Phú là một trong những địa phương ở huyện Hàm Yên có một bộ phận đồng bào Mông bị ảnh hưởng bởi “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Ông Vũ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: Xã hiện có 29 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại thôn 1A Thống Nhất; trong đó có 24 hộ với 128 khẩu bị ảnh hưởng bởi “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Để ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này, đầu năm 2022, hai tổ công tác được thành lập gồm cán bộ xã, Công an xã, lực lượng an ninh phụ trách địa bàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đến từng hộ người Mông tuyên truyền, giúp các hộ hiểu rõ âm mưu, các luận điệu sai trái, vận động các hộ tự nguyện ký cam kết từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên gắn bó với địa bàn đồng bào Mông, vận động bà con tham gia vào tổ chức hội, đoàn sinh hoạt tại thôn bản.
 
Trong căn nhà gỗ của anh Ngô Văn Hồng (dân tộc Mông, thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú), bức ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng và dễ nhìn nhất. Anh Ngô Văn Hồng chia sẻ, trước đây ông, bà, bố mẹ anh đã tin và nghe theo “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”. Anh đã từng theo bố mẹ đến các cuộc hội họp, sinh nhật của tổ chức này, bỏ bàn thờ tổ tiên, treo cờ trắng, thờ con cóc, con ve sầu... Cuối năm 2021, sau khi được cán bộ xã và lực lượng Công an tuyên truyền, nhận thức được những điều vô lý trái pháp luật, anh Hồng đã tự nguyện tháo phông trắng (biểu tượng của tổ chức), cùng các thành viên trong gia đình cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp này. Sau đó, anh tham gia nhóm đạo Tin lành và là Tổ trưởng tổ Tin lành Gò Đá, xã Yên Phú; vận động được gần 20 đồng bào dân tộc Mông trong thôn từ bỏ tổ chức trên để tham gia nhóm đạo Tin lành. Từ khi sinh hoạt theo tôn giáo được Nhà nước cho phép, bà con rất phấn khởi, được tuyên truyền về lòng yêu kính Chúa, yêu thương con người, biết ơn Đảng, Nhà nước, chăm chỉ làm ăn, không vi phạm pháp luật.
 
Anh Lý Văn Chí, thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú, chia sẻ, anh hối hận vì cũng từng tin rằng không làm cũng có ăn, con cái không cần đi học cũng biết chữ. Giờ đây, anh đã hiểu rõ cái gọi là “tín ngưỡng Dương Văn Mình” là bất hợp pháp, không được Nhà nước công nhận. Không còn tin lời kẻ xấu, anh đã cho con đi học đúng tuổi, chăm chỉ làm vườn đồi, trồng ngô, trồng cam để cải thiện cuộc sống gia đình; đồng thời vận động vợ tham gia Chi hội Phụ nữ, sống cởi mở hơn, tích cực tham gia công việc chung của thôn, của xã.
 
Vươn lên xóa đói, giảm nghèo

Chú thích ảnh
Gia đình anh Phùng Văn Sinh, dân tộc Mông, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) nhờ được tạo điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngôi nhà mới được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng, anh Phùng Văn Sinh, dân tộc Mông (thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên) vui mừng cho biết, gia đình anh đã yên tâm sinh sống, không còn phải lo mỗi khi trời mưa, nắng. Mảnh ruộng từng bỏ hoang theo lời kẻ xấu, giờ mỗi năm, gia đình anh trồng một vụ lúa, một vụ ngô. Ngoài ra, gia đình còn mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách mua 2 con trâu nuôi vỗ béo, nuôi thêm lợn để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, cuộc sống đã ổn định hơn.  
 
Gia đình ông Lò Văn Tù (83 tuổi, dân tộc Mông, thôn 2 Thuốc Thượng, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên) có gần 4 sào ruộng đang vào mùa thu hoạch. Ông Tù cho biết, ngoài cán bộ khuyến nông, các cán bộ, chiến sỹ Công an xã, an ninh phụ trách địa bàn thường xuyên đến thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất của bà con. Các cán bộ không ngại học hỏi kiến thức về nông, lâm nghiệp để hướng dẫn bà con trồng lúa nương, ngô đúng kỹ thuật ít sâu bệnh; cách phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cách làm chuồng trại hợp vệ sinh...
 
Theo ông Đỗ Hữu Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, đồng bào dân tộc Mông ở Tân Thành tập trung ở thôn 3 Thuốc Hạ và thôn 2 Thuốc Thượng có 32 hộ với 203 khẩu. Thời gian qua, để bà con từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” yên tâm tập trung lao động sản xuất, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã đặc biệt quan tâm, xây dựng mới hơn 3 km đường bê-tông, xây dựng 2 điểm trường Mầm non và Tiểu học, kéo đường điện lưới quốc gia, hỗ trợ xây mới 4 căn nhà. Chính quyền xã thường xuyên cử cán bộ xuống từng hộ thăm hỏi, động viên, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào, hướng dẫn bà con vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện 30/32 hộ đồng bào Mông được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 800 triệu đồng. Sự vươn lên của bà con đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, giúp xã Tân Thành hoàn thiện các tiêu chí, về đích nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Cảnh thanh bình ở thôn 1A Thông Nhất, một trong những thôn có nhiều người Mông sinh sống ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Sau hơn 1 năm quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về "Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình", tại huyện Hàm Yên đã có hàng trăm buổi tuyên truyền được tổ chức, qua đó vận động được 360 hộ với 2.220 khẩu ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp này, đưa 10 thôn ra khỏi diện bị ảnh hưởng...
 
Thời gian tới, để đồng bào Mông nói chung và các hộ người Mông đã từ bỏ “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” nói riêng tập trung ổn định cuộc sống, không bị tái ảnh hưởng bởi các tổ chức bất hợp pháp, Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Trưởng Công an huyện Hàm Yên cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an xã, lực lượng an ninh phụ trách địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám dân, bám bản để nắm bắt tình hình; kịp thời phát hiện ngăn chặn những đối tượng xấu, những thành phần của các tổ chức bất hợp pháp trà trộn, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng lòng tin của đồng bào để tiến hành kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, chia sẻ, tôn trọng tập quán; vận động, quan tâm giúp đỡ các hộ từ bỏ và cam kết với chính quyền không tham gia hoạt động “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; hướng dẫn đồng bào Mông có nhu cầu tham gia sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật...

Vũ Quang (TTXVN)
Kiên quyết xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào Mông
Kiên quyết xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong vùng đồng bào Mông

Lợi dụng nhận thức còn hạn chế của một bộ phận đồng bào Mông, các phần tử xấu đã đến tuyên truyền những luận điệu sai trái, phi lý, lôi kéo người Mông tin theo tổ chức này, gây mất an ninh, trật tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN