Hỗ trợ nông dân Long An ứng dụng công nghệ cao trong trồng cây ăn trái

Ngày 22/3, Hội Nông dân tỉnh Long An phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ngày công nghệ trái cây sáng tạo tỉnh Long An năm 2024”.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Tham dự có các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hợp tác xã và hơn 50 nông dân trồng thanh long thuộc huyện Châu Thành và thành phố Tân An.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” do Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam cung cấp, viện trợ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, được triển khai tại 4 tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Bình Thuận.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kết quả thực hiện Dự án trong năm 2023; lợi ích của Dự án; phương thức củng cố vị thế trên thị trường của nông dân; phương pháp giúp các nhóm nông dân và hợp tác xã hiện đại tiếp cận các thị trường mới; hiệu quả trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao và định hướng quy hoạch vùng cây ăn trái của tỉnh…

Trên địa bàn tỉnh Long An, qua khảo sát thực tế, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” đã chọn một hộ nông dân trồng thanh long ở xã An Lục Long (huyện Châu Thành) có đủ điều kiện tham gia Dự án; đồng thời, mời 25 nông dân trồng thanh long làm nòng cốt tiếp cận phương pháp canh tác. Qua 2 năm thực hiện, Dự án giúp nông dân có thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như những kỹ thuật cần thiết về quản lý, trồng cây thanh long theo quy trình.

Ông Nguyễn Văn Thủy (nông dân được chọn thí điểm dự án tại xã An Lục Long) cho biết, gia đình ông đã thực hiện dự án trên diện tích 3.000 m2 trồng cây thanh long và cho hiệu quả khá cao. Trái thanh long có màu đẹp và chất lượng; năng suất tăng từ 2 - 3 tấn so với điều kiện bình thường. Ông Thủy mong muốn Dự án tiếp tục nhân rộng để giúp nông dân trồng cây thanh long cho năng suất cao, chất lượng tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án "Tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam" cho rằng, quá trình thực hiện, Hội Nông dân tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện các hoạt động dự án. Bước đầu, tỉnh xây dựng được một mô hình điểm, mang lại nhiều kết quả nhờ việc phân tích chất đất, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hợp lý của người nông dân.

Chú thích ảnh
Phân loại thanh long để xuất khẩu tại Hợp tác xã thanh long Long Hội ở xã An Lục Đông, huyện Châu Thành. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Theo ông Trần Quốc Quân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An, Hội thảo là dịp để nông dân trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất; đồng thời, quảng bá những lợi ích dự án mang lại cho người nông dân trồng thanh long trên địa bàn. Đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa người sản xuất với các đối tác; đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu chia sẻ thông tin, tiếp cận với doanh nghiệp, hợp tác xã đã có kinh nghiệm.

Ông Trần Quốc Quân đề xuất, Ban Quản lý Dự án cùng với các đối tác hỗ trợ tìm kiếm đối tác tiêu thụ trong nước thu mua ổn định và giá cao hơn thị trường khi sản xuất của nông dân đạt kết quả cao; đồng thời, triển khai việc phân tích mẫu đất trên các loại cây trồng, đặc biệt là trên đất sản xuất lúa, chanh, thanh long. Qua đó, giúp nông dân Long An sản xuất hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thanh Bình (TTXVN)
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm
Thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày 24/10, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Phiên giải trình về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN