Hơn 95% cử tri Cần Thơ đồng ý sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều

Ngày 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường có báo cáo gửi Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Chú thích ảnh
TP Cần Thơ sẽ sáp nhập 4 phường ở quận Ninh Kiều để thành lập phường mới với tên phường Thới Bình. 

Theo đó, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Cần Thơ có 4 phường thuộc diện sắp xếp, sáp nhập thuộc UBND quận Ninh Kiều, gồm các phường: An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình. Tên phường mới sau sáp nhập dự kiến là phường Thới Bình.

UBND 4 phường nói trên đã lập, niêm yết danh sách và thực hiện lấy phiếu ý kiến cử tri từ ngày 26 - 29/3. Tổng số có trên 32.000 cử tri tham gia ý kiến, chiếm hơn 98% tổng số cử tri của 4 phường.

Kết quả, hơn có 31.100 cử tri đồng ý (chiếm hơn 95%); có 917 cử tri không đồng ý (hơn 2,8%); trong đó, riêng phường An Cư có 100% cử tri đồng ý; phường Thới Bình có hơn 99% đồng ý và 0,4% không đồng ý; phường An Nghiệp có hơn 98% đồng ý và hơn 1% không đồng ý; phường An Phú có hơn 94% đồng ý và hơn 4,5% không đồng ý.

Bên cạnh đồng ý và không đồng ý, các ý kiến khác cũng được ghi nhận. Theo đó, các phường An Nghiệp, An Phú và Thới Bình có 429 cử tri không đồng ý nhưng không nêu lý do. Riêng phường An Cư có 488 cử tri không đồng ý với lý do muốn giữ lại tên An Cư sau khi sáp nhập phường mới; lo ngại việc chuyển đổi giấy tờ có liên quan, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ quá tải khi sáp nhập phường.

Theo phương án, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư sẽ được sáp nhập vào phường Thới Bình. Việc thành lập phường Thới Bình mới dựa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích và dân số của 4 phường. Phường Thới Bình sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên là 1,99 km2; dân số 56.364 người. Trụ sở làm việc dự kiến đặt tại UBND phường Thới Bình.

Các phường này có vị trí địa lý liền kề với nhau, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và đều thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2026 diễn ra ngày 9/4, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi lấy ý kiến cử tri, 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thới Bình đã tiến hành họp Hội đồng nhân dân phường và kết quả thống nhất 100% theo chủ trương sáp nhập 3 phường An Cư, An Phú, An Nghiệp vào phường Thới Bình để thành lập đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Thới Bình.

Dự kiến trong ngày 10/4, Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều sẽ họp để cho ý kiến về chủ trương này. Sở Nội vụ đang tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết thành lập phường mới để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại Kỳ họp chuyên đề sắp tới. Sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ, đề án để tham mưu UBND thành phố có Tờ trình báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập 4 phường để thành lập phường mới.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, việc sáp nhập 4 phường trên là cần thiết, góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Việc sắp xếp các phường nhằm phù hợp với Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã tiến hành sáp nhập 3 phường của quận Ninh Kiều gồm phường An Hội, An Lạc và phường Tân An với tên gọi mới là phường Tân An, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/4/2020. Các phường này bị sáp nhập do không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 1.440 km2; dân số hơn 1,45 triệu người, bao gồm: Dân số thực tế thường trú hơn 1,36 triệu người; dân số tạm trú quy đổi hơn 84.500 người. Sau sắp xếp theo phương án trên, Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận, 4 huyện); 80 đơn vị hành chính cấp xã (36 xã, 39 phường, 5 thị trấn).

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Sáp nhập xã, phường ở Hà Nội không phải phép cộng cơ học
Sáp nhập xã, phường ở Hà Nội không phải phép cộng cơ học

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hà Nội đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo rất cụ thể, sâu sát, rõ lộ trình, tiến độ, nội dung và triển khai đồng bộ trên địa bàn, nhằm mục tiêu sau sắp xếp tạo bước phát triển, sức bật mới cho các địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung. Đáng chú ý, việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố thời gian qua được đa số người dân đồng tình ủng hộ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN