Hợp long cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ vào ngày 2/9

Báo cáo tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang với UBND thành phố Cần Thơ về tiến độ triển khai các dự án ODA của thành phố ngày 8/7, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, dự án cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ với kinh phí hơn 791 tỷ đồng sẽ được hợp long vào ngày 2/9 tới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ.

Gói thầu xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được khởi công ngày 18/9/2020, thời gian thực hiện hợp đồng kết thúc vào ngày 18/7/2023 và dự kiến được gia hạn đến 30/11/2023.

Cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Nhà thầu thi công là Liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – CTCP (CIENCO 1) và Công ty cổ phần Cầu 14.

Công trình có chiều dài toàn tuyến 820m; trong đó, phần cầu chính dài gần 600m, bắc qua sông Cần Thơ, nối trung tâm thành phố (quận Ninh Kiều) với các khu đô thị phía Nam và tuyến Quốc lộ 1A (quận Cái Răng). Đây là công trình giao thông cấp I, quy mô 4 làn xe, rộng 23m, vận tốc thiết kế 60km/h, thiết kế dạng cầu vòm gồm 3 nhịp kết cấu thép. Đến nay, giá trị thực hiện của gói thầu đạt hơn 591 tỷ đồng (80,53%).

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nghe đại diện Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ báo cáo tiến độ xây dựng cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ. 

Theo UBND thành phố Cần Thơ, hiện nay các vướng mắc trong quá trình thi công công trình đã được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, việc giải ngân từ nhà thầu chính cho các nhà thầu phụ vẫn chưa kịp thời để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Bên cạnh đó, hiện là mùa mưa kéo dài nên nhà thầu gặp khó khăn trong việc triển khai thi công, vận chuyển các thiết bị về công trường. Tất cả các kết cấu dầm thép đều phải thi công trực tiếp trên công trường để thực hiện việc lao lắp dầm, hàn kết nối dầm chính cũng như kết nối bu lông các dầm ngang và dầm dọc phụ. Những việc này đều chịu ảnh hưởng thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa ảnh hưởng đến an toàn lao động cũng như tiến độ của công trình…

UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ODA tăng cường quản lý dự án, giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hợp long cầu Trần Hoàng Na vào ngày 2/9/2023.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị thành phố Cần Thơ cố gắng đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra đối với dự án này.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, quy mô 500 giường. 

Liên quan đến tiến độ cầu Trần Hoàng Na, thời gian qua, Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ đã có văn bản cảnh cáo liên danh nhà thầu CIENCO1 và Công ty cổ phần Cầu 14 vì chậm thi công cầu Trần Hoàng Na. Đồng thời, yêu cầu tăng cường thi công, tập kết vật tư, nhân sự, thiết bị để thi công phần công việc đã ký trong hợp đồng.

Trước đó vào ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cũng chỉ đạo phải hoàn thành cầu Trần Hoàng Na để kịp khánh thành vào dịp Lễ Quốc khánh 2/9 tới nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 3 cây cầu bắc qua sông Cần Thơ nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng thông ra Quốc lộ 1A gồm: cầu Quang Trung (hai đơn nguyên), cầu Hưng Lợi và cầu Cái Răng. Trong đó, nút giao IC3 kết nối với 2 cây cầu Quang Trung và Hưng Lợi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc tại Cần Thơ về các dự án ODA
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc tại Cần Thơ về các dự án ODA

Ngày 8/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai các dự án ODA trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN