Tạo đồng thuận trong việc xây dựng hồ Ta Hoét ở Lâm Đồng

Sau cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội về tiến độ xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để người dân trong vùng đồng thuận, sớm hoàn thành việc xây dựng hồ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét là vì quyền lợi của 65.000 người dân trong vùng, không phục vụ lợi ích của doanh nghiệp như tin đồn thổi.

Hồ chứa nước Ta Hoét là công trình trọng điểm của tỉnh với tổng mức đầu tư 982 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án sau khi hoàn thành, hồ cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ, tạo cảnh quan du lịch, góp phần cải thiện tiểu khí hậu trong vùng dự án. Đây là công trình công cộng, trình tự thủ tục pháp lý để triển khai đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trong những ngày qua và nhất là ngày khởi công công trình (20/2/2023), nhiều người dân trong vùng và một số đối tượng từ nơi khác đến đã tổ chức tụ tập, chống đối không cho nhà thầu đưa máy móc vào thi công. Lý do chủ yếu cho rằng tỉnh Lâm Đồng làm dự án này khi chưa được phép của Trung ương; nhà nước bồi thường đất và tài sản trên đất thấp hơn giá thị trường; Nhà nước thu hồi đất làm dự án mà không bố trí đất tái định canh để sản xuất cho người dân; không mở lớp đào tạo nghề, bố trí việc làm cho người dân bị thu hồi đất… Đáng chú ý, một số người từ nơi khác tới mua đất trong vùng thực hiện dự án để trục lợi khi không đạt được mục đích đã xúi giục người dân địa phương cản trở dự án.

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án hồ chứa nước Ta Hoét (tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) thu hồi khoảng 163 ha, trong đó đất của người dân sử dụng là 96,7 ha, diện tích còn lại thuộc sông, suối, đường đi liên quan đến 171 hộ (có 108 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số). Trên thực tế, đây là công trình đã được tỉnh Lâm Đồng đề xuất từ hơn 10 năm trước, đến năm 2020 công trình này mới được Trung ương bố trí vốn để triển khai và tỉnh đã thực hiện đầy đủ các trình tự pháp lý đúng quy định hiện hành.

Trước đây, mức đền bù áp dụng là 170 triệu đồng/sào (1.000m2), sau đó UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định cụ thể tính tiền bồi thường của Nhà nước thu hồi dự án hồ chứa nước Ta Hoét với hệ số từ 1,5 đến 6,3 lần. Cụ thể, mức đền bù khoảng từ 290-471 triệu đồng/sào, tùy từng khu vực theo quy định. Đây là mức cao nhất mà tỉnh đã tính toán phù hợp với lợi ích của nhà nước và nhân dân. UBND huyện Đức Trọng đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán Dự án tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc có đất bị thu hồi thuộc Dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Dự án này nhằm giải quyết việc cấp đất tái định canh cho 100 hộ với diện tích dự kiến 0,4ha/hộ để các hộ ổn định sản xuất.

Ngày 20/2, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận tại buổi làm việc, mặc dù đã rất cố gắng, nỗ lực trong công tác chuẩn bị, nhưng trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chậm công khai thông tin liên quan đến dự án để người dân biết. Từ đó, người dân chưa hiểu rõ, chưa đồng thuận, thậm chí một số người còn cản trở, gây ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ công tác để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án hồ chứa nước Ta Hoét do ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai thông tin về hồ sơ pháp lý và các thông tin liên quan tại vị trí công trình đầu mối và Nhà văn hóa thôn K’Rèn để người dân biết, đồng thuận; chủ động phối hợp với UBND huyện Đức Trọng triển khai các thủ tục liên quan hoàn thiện phương án bố trí đất tái định canh cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án, đảm bảo để người dân được nhận đất tái định canh và có đủ điều kiện canh tác trong quý II năm 2023…

Huyện Đức Trọng được giao huy động hệ thống chính trị vào cuộc và tranh thủ các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào tiếp tục vận động, thuyết phục, tuyên truyền rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa và quyền lợi của người dân được hưởng từ dự án. Công an huyện tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thi công dự án; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xúi giục, kích động người dân cản trở thi công công trình…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai
Đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai

Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN