21 binh sĩ LHQ tại Cao nguyên Golan được trả tự do

Ngày 10/3, đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) tại Jordan đã chào đón sự trở về an toàn của 21 binh sĩ, đều là người Philippines, thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, bị bắt cóc từ hôm 6/3 tại Cao nguyên Golan.

 
Gặp gỡ các binh sĩ tại thủ đô Amman ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn chính phủ Jordan, bà Samih Maaytah, các binh sĩ này đã tới thủ đô Amman của Jordan ngày 9/3 và đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, khoảng 30 phần tử vũ trang đã chặn đường và bắt giữ 21 binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ giám sát ngừng bắn giữa Israel và Syria (UNDOF) tại Cao nguyên Golan, khi họ đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế định kỳ trong khu vực.

Cao nguyên Golan bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967. Theo một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ năm 1973, Syria không đưa quân đội tới khu vực này.

Về mặt lý thuyết, Israel và Syria hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh, do đó Cao nguyên Golan được đặt dưới sự giám sát của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ là UNDOF.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh việc các binh sĩ UNDOF được trả tự do, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tất cả những người có liên quan giúp giải phóng các binh sĩ này an toàn.

Ông Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh đến tính không thiên vị của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, và cho biết: "UNDOF có mặt tại khu vực này là để giám sát việc thực thi Thỏa thuận Ngừng bắn giữa Israel và Syria".

Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quyền tự do hoạt động của UNDOF cũng như đảm bảo sự an toàn và an ninh cho các nhân viên UNDOF, đồng thời bảo vệ dân thường trong khu vực.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN