Ai Cập, Nga khởi công xây dựng tổ máy cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Dabaa

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 23/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khởi động dự án xây dựng tổ máy thứ 4 và cũng là tổ máy cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Dabaa ở quốc gia Bắc Phi này.

Chú thích ảnh
Địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa. Ảnh: rosatom.ru

Phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ khởi công dự án ở tỉnh Matrouh, Tây Bắc Ai Cập, trước sự chứng kiến của người đồng cấp El-Sisi, Tổng thống Putin cho biết nhà máy điện hạt nhân Dabaa sẽ đóng góp đáng kể vào việc phát triển nền kinh tế Ai Cập và củng cố nền tảng an ninh năng lượng của nước này. 

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi đánh giá cao dự án, coi đây là minh chứng và là một trong những cột mốc quan trọng cho sự hợp tác bền chặt giữa Ai Cập và Nga trong suốt chiều dài lịch sử. Tổng thống El-Sisi thông báo dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Dabaa đang tiến triển nhanh hơn kế hoạch, phản ánh tầm nhìn của Ai Cập, coi lĩnh vực năng lượng là động lực cơ bản cho tăng trưởng kinh tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình hạt nhân hòa bình của Ai Cập trong việc cung cấp nguồn năng lượng an toàn, giá rẻ và lâu dài trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ông El-Sisi khẳng định việc tích hợp năng lượng hạt nhân vào cơ cấu sản xuất điện của Ai Cập có tầm quan trọng sống còn nhằm đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng đối với các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội. Theo ông El Sisi, dự án trên cũng góp phần tăng cường các nguồn năng lượng mới và tái tạo, đạt được sự phát triển bền vững về môi trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Nằm ở tỉnh Matrouh thuộc vùng Tây Bắc Ai Cập, Dabaa sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia Bắc Phi. Nhà máy này có công suất 4,8 GW với 4 tổ máy được Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Rosatom của Nga phối hợp với Cơ quan quản lý các nhà máy điện hạt nhân của Ai Cập (NPPA) xây dựng và dự kiến sẽ vận hành đầy đủ vào năm 2030. Dự án trên dự kiến sẽ cung cấp khoảng 10% lượng năng lượng tiêu thụ của Ai Cập với sản lượng điện hàng năm lên tới 37 tỷ kilowatt giờ.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, dự án nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa có mức đầu tư khoảng 30 tỷ USD. Dự án đang được tài trợ thông qua khoản vay trị giá 25 tỷ USD do Nga cung cấp, tương đương với 85% tổng giá trị dự án, trong khi 15% còn lại sẽ là vốn đối ứng của Ai Cập. Ai Cập sẽ bắt đầu hoàn trả khoản vay của Nga vào năm 2029, với lãi suất 3%/năm.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Nga từ chối để IAEA tiếp cận khu vực niêm phong ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga từ chối để IAEA tiếp cận khu vực niêm phong ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cố vấn của Giám đốc điều hành Rosenergoatom - công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Nga, ông Renat Karchaa ngày 5/1 cho biết các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) không được phép tiếp cận khu vực vỏ điều áp kín (HC) trong khoang lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN